14 chuyên gia đầu ngành chia sẻ kiến thức mới nhất về Sản phụ khoa

GD&TĐ - Hội nghị Sản phụ khoa Việt  - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương 2025 thu hút 3.000 đại biểu tham dự, trong đó có 14 chuyên gia đầu ngành.

Ngành Sản phụ khoa của Việt Nam đang có những đột phá, mở ra cơ hội mới cho mẹ và bé.
Ngành Sản phụ khoa của Việt Nam đang có những đột phá, mở ra cơ hội mới cho mẹ và bé.

Ngày 8/5, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 25, thu hút sự quan tâm sâu rộng từ cộng đồng y khoa với hơn 3.000 đại biểu tham dự đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, đây là sự kiện thường niên, diễn đàn y học quốc tế uy tín để các chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và phát triển chuyên ngành Sản phụ khoa.

Theo ông Đức, hiện nay, tỷ lệ tử vong của mẹ và bé vẫn cao, nhất là những nơi vùng sâu vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sức khỏe của mẹ và bé trong thai kỳ và sau sinh chưa được chẩn đoán, thăm khám và chăm sóc đầy đủ.

Tuy nhiên, ngành Sản phụ khoa của nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, đột phá và sáng tạo hơn. Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện được dị tật bẩm sinh, có thể hội chẩn từ xa.

“Hy vọng hội nghị tạo ra một diễn đàn học thuật chất lượng cao, nơi các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa trong nước có cơ hội tiếp cận các tiến bộ y học thế giới, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và thúc đẩy các tiêu chuẩn chăm sóc y tế tiên tiến trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam”, ông Đức cho hay.

5cf477823600845edd11.jpg
Hơn 3.000 đại biểu tham dự hội nghị đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học trên toàn quốc.

BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sự kiện năm nay quy tụ 14 báo cáo viên quốc tế, là những chuyên gia đầu ngành đến từ các hiệp hội lớn như FIGO (Liên đoàn Sản phụ khoa Quốc tế), ISUOG (Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa Quốc tế), CNGOF (Hội Sản phụ khoa Pháp), AOFOG (Hiệp hội Sản phụ khoa Châu Á – Thái Bình Dương), ERC (Hội đồng hồi sức Châu Âu, Viện trường PREIS và các trường đại học, bệnh viện uy tín tại Anh, Pháp, Ý, Úc và Singapore.

Đặc biệt, dịp này, Bệnh viện Từ Dũ đón nhận chứng nhận Trung tâm can thiệp bào thai chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam do trường Quốc tế Y học chu sinh, sơ sinh và sức khỏe sinh sản Châu Âu - PREIS (Ý) công nhận.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng trao quyết định phê duyệt 5 kỹ thuật can thiệp bào thai mới nhất, ghi nhận bước tiến lớn trong lĩnh vực y học bào thai tại nước ta.

Trong khuôn khổ Hội nghị, hơn 50 bài báo cáo chuyên sâu sẽ được trình bày, tập trung vào các chủ đề mang tính thực tiễn và cập nhật cao, gồm: Phẫu thuật nội soi phụ khoa và điều trị xâm lấn tối thiểu; Chẩn đoán trước sinh và các kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại; Ứng dụng di truyền học trong sản khoa; Ung thư phụ khoa, HPV và ung thư cổ tử cung; Quản lý thai kỳ nguy cơ cao, cấp cứu sản khoa, điều trị sinh non; Tối ưu hóa phối hợp sản – nhi trong chăm sóc liên chuyên khoa.

ffca9a5de6df54810dce.jpg
Bệnh viện Từ Dũ đón nhận chứng nhận Trung tâm can thiệp bào thai chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam do trường Quốc tế Y học chu sinh, sơ sinh và sức khỏe sinh sản Châu Âu - PREIS (Ý) công nhận.

Song song với chương trình báo cáo chính, Ban Tổ chức triển khai 3 Workshop chuyên đề chuyên sâu, nhằm cung cấp kiến thức thực hành thiết yếu và trực quan, như: Can thiệp bào thai – Từ lý thuyết đến thực hành; Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi; Siêu âm quốc tế – Có thi đánh giá và cấp chứng chỉ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ