Trước đó, ngày 1/4, Bệnh nhi Đ.Q.Đ nhập viện trong tình trạng chảy nước mũi kéo dài, kèm viêm mũi xoang cấp mủ.
Qua quá trình thăm khám và nội soi mũi, các bác sĩ phát hiện dị vật màu trắng tròn làm tắc nghẽn cả hai hốc mũi của trẻ.
Ban đầu, các bác sĩ chấn đoán có khoảng 7 dị vật nằm ở mũi phải và mũi trái. Tuy nhiên, do trẻ không hợp tác trong quá trình can thiệp, ekip quyết định gây mê để tiến hành lấy dị vật.
Kết quả, có tới 12 hạt xốp được lấy ra khỏi hai hốc mũi. Một số dị vật nằm sâu trong khe mũi, bị tình trạng viêm và mủ che khuất khiến việc chẩn đoán hình ảnh ban đầu gặp khó khăn.

Theo bác sĩ Đỗ Duy Thanh, Khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt (Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ ) đây là trường hợp không hiếm gặp. Dị vật đường thở, đặc biệt là dị vật trong mũi, thường xảy ra ở trẻ từ 2 đến 4 tuổi, lứa tuổi hiếu động, tò mò và chưa ý thức được hành vi nguy hiểm.
Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh các tai nạn tương tự, phụ huynh cần giám sát trẻ khi chơi, đặc biệt với đồ vật nhỏ; cất gọn các vật dễ nuốt, dễ nhét vào mũi như hạt xốp, pin cúc, nút áo; đồng thời giáo dục trẻ về nguy cơ nguy hiểm phù hợp với lứa tuổi.
Để nhận biết sớm, phụ huynh cần lưu ý các biểu hiện như: Trẻ chảy nước mũi kéo dài một bên, nước mũi có màu xám, mùi hôi khó chịu, có thể lẫn máu.
Trong trường hợp nghi ngờ có dị vật, tuyệt đối không tự ý lấy ra bằng tay hay vật sắc nhọn, vì có thể làm tổn thương niêm mạc mũi hoặc đẩy dị vật vào sâu hơn.
Việc cần làm là giữ bình tĩnh, theo dõi tình trạng hô hấp và đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra.