1. Thành phố Pripyat, Ukraine
Pripyat là một thành phố bỏ hoang gần biên giới Ukraine với Belarus, đây được coi là thành phố ma nổi tiếng nhất thế giới. Cư dân thành phố Pripyat đã buộc phải chạy trốn với vài đồ đạc của họ sau khi một trong những lò phản ứng tại nhà máy điện Chernobyl đã đi vào khủng hoảng vào tháng Tư năm 1986, làm dấy lên thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới. Hiện nay, một khu vực rộng khoảng 1000 dặm vuông được thiết lập để bảo vệ con người khỏi tác hại của bức xạ. 
Nằm ở ngoài khơi bờ biển Nagasaki ở Nhật là một hòn đảo kỳ quái đã bị bỏ hoang từ lâu. Với hình dáng giống một tàu chiến, nên đảo Hashima còn được gọi là Gunkanjima (đảo tàu chiến). Tuy nhiên, nó còn một tên gọi khác: Đảo ma
Trong suốt gần một thế kỷ (từ 1887 tới 1974), đảo này là một khu khai thác than rất nhộn nhịp với hàng nghìn công nhân. Mitsubishi mua nó vào năm 1890 và dựng lên những tòa nhà bê tông lớn nhất đầu tiên ở Nhật, cao tới 9 tầng sau đó bị đổ sập do bão.Với dân số 5259 người vào năm 1959, hòn đảo rộng 6,3h là nơi đông dân nhất trên một mét vuông trên thế giới.
Khi khu mỏ đóng cửa, đảo Hashima rơi vào đổ nát. Tuy nhiên, hòn đảo hoang này vẫn không bị lãng quên, nó thu hút du khách tới đây bằng những kiến trúc đổ nát. Đảo Hashima từng xuất hiện trong một số bộ phim, gồm cả phim Skyfall về James Bond.
Không giống các thành phố cổ xưa khác, thị trấn Oradour-sur-glane của Pháp không biến mất mà đã bị phá hủy. Ngày 10/6/1944, 624 cư dân của thành phố đã bị quân đội của Đức quốc xã thảm sát.
Oradour-sur-glane đã bị san bằng sau vụ thảm sát và bị bỏ quên cho đến ngày nay.
4. Thành phố Varosha, Cyprus
Varosha nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Famagusta trên đảo Cyprus. Nơi đây từng là điểm du lịch nổi tiếng trong những năm 70 và là điểm đến ưu thích của các diễn viên nổi tiếng như Richard Burton, Elizabeth Taylor, Raquel Welch.
5. Thị trấn Bodie, California
6. Làng cổ Imber ở Anh
8. Nhà tù Port Arthur, Tasmania, Australia
9. Fordlândia, Brazil
Fordlândia là khu vực rộng lớn, quyền sở hữu thuộc về nhà sản xuất công nghiệp xe hơi Henry Ford. Ông đã mua khu đất rộng lớn này để trồng cao su, phục vụ việc sản xuất bánh xe. Ngoài ra, ông còn xây dựng một thị trấn kiểu Mỹ kỳ lạ trong rừng, bao gồm một sân golf, một thư viện và một bệnh viện, cũng như các cửa hàng, nhà hang…tạo thuận lợi cho các nhân viên của mình.
Tuy nhiên, đây là sự thất bại thảm hại. Tất cả những gì còn lại là những tòa nhà bỏ hoang, được mở cửa tiếp đón những du khách yêu thích mạo hiểm.
10. Thành phố Pyramiden – Na Uy
Được xây dựng vào năm 1910, thị trấn mỏ Pyramiden được đặt theo hình dáng của ngọn núi có hình kim tự tháp ở gần đó, đây từng là nơi trú ngụ của hơn 1000 người. Năm 1917, sau khi được bán cho Nga, từ một ngôi làng nhỏ bé, Pyramiden đã biến thành một trung tâm khai mỏ sầm uất và tấp nập. Đến năm 1998, thành phố này bắt đầu bị bỏ hoang khi nguồn khoáng sản dần bị cạn kiệt.
Ngày nay dân phượt ghé thăm thị trấn vẫn có thể nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng còn khá mới, các bể bơi ngoài trời, thư viện và thậm chí là rạp chiếu phim.
11. Hòn đảo Spinalonga, Hy Lạp

Năm 1903, khu sinh sống của người mắc bệnh hủi được thành lập trên đảo Spinalonga, Hy Lạp. Khoảng 400 người đã sống tại đó trong hơn nửa thế kỷ cho tới khi khu này đóng cửa năm 1957.
Hầu hết các bệnh nhân đều rời khỏi đảo và không còn một ai sinh sống nữa. Du khách ghé thăm Spinalonga có thể cảm nhận cảm giác cô lập, sự đau khổ mà những người bệnh hủi ở đây phải trải qua.