11 cầu thủ bị treo giò vòng 12 V-League 2024/25

GD&TĐ - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 12 V-League 2024/2025 có 11 cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì án treo giò.

Hoàng Anh Gia Lai tổn thất lực lượng ở vòng 12 V-League.
Hoàng Anh Gia Lai tổn thất lực lượng ở vòng 12 V-League.

Mới đây, Ban tổ chức V-League 2024/2025 thông báo có tới 11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 12. Trong số này có nhiều cầu thủ của Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, Hà Nội FC của HLV Hoàng Văn Phúc không có sự phục vụ của bộ đôi Đình Hai và Tuấn Hải ở trận tiếp đón Sông Lam Nghệ An tại sân Hàng Đẫy.

Cả hai cầu thủ này đã nhận thẻ đỏ ở 2 trận đấu gần nhất của đội bóng Thủ đô trước Hoàng Anh Gia Lai và Thép xanh Nam Định.

Cũng ở vòng đấu này, Hoàng Anh Gia Lai thiếu vắng bộ đôi cầu thủ Lê Văn Sơn và Rodrigues Peixoto Filho Jairo ở trận làm khách của Viettel tại sân Mỹ Đình. Bộ đôi cầu thủ này đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng nên sẽ nghỉ 1 trận.

Những cầu thủ khác bị treo giò ở vòng 12 V-League 2024/25 gồm có: Lương Duy Cương, Quang Hùng (SHB. Đà Nẵng), Tùng Quốc (B.Bình Dương), Văn Bách (Sông Lam Nghệ An), Văn Trâm (Hà Tĩnh) và Đình Trọng (Công an Hà Nội).

Trận đấu sớm giữa Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định tại vòng 12 V.League 2024/25 đã diễn ra trước Tết Nguyên đán 2025 với tỉ số hòa 1-1. Do vậy, 2 đội bóng này sẽ được nghỉ ngơi trong những ngày tới.

Tâm điểm lượt trận này là cuộc đại chiến giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng xếp thứ 3 với 18 điểm, trong khi đội bóng phố Núi kém hơn 2 điểm và đang quyết thắng để có cơ hội chen chân vào Top 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giám đốc CIA John Ratcliffe.

CIA thiết lập tiền đồn ở Venezuela?

GD&TĐ - CIA được cho là đang làm việc để thiết lập sự hiện diện thường trực tại Venezuela nhằm định hình tương lai nước này sau thời Tổng thống Maduro.

Trường PTDTNT THPT Đam San biểu dương thành tích của học sinh Nguyễn Thọ Hoàng Anh. Ảnh: Thành Tâm

Kỳ tích từ ngôi trường vùng khó

GD&TĐ - Dẫu không có lợi thế về điều kiện dạy học, nguồn học sinh mũi nhọn hay tài liệu chuyên sâu, nhưng bằng đổi mới phương pháp, sự tận tâm của thầy cô và ý chí vượt khó của học trò, nhiều trường vùng khó Đắk Lắk đã tạo nên “kỳ tích” tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.