100% trường học TPHCM phải hoàn thiện ‘Không gian văn hóa Hồ Chí Minh’

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát hoạt động “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại đơn vị.

Tiết mục biểu diễn của học sinh Trường MN-TH-THCS-THPT Nam Việt (TPHCM) dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiết mục biểu diễn của học sinh Trường MN-TH-THCS-THPT Nam Việt (TPHCM) dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang vừa ký công văn đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương củng cố, hoàn thiện nội dung này trong học kỳ II năm học 2025–2026.

Theo đó, toàn ngành GD&ĐT TPHCM phấn đấu bảo đảm 100% cơ sở giáo dục xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” phù hợp điều kiện thực tế, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và đạo đức cách mạng cho học sinh.

Việc triển khai cần tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đưa việc học tập, làm theo gương Bác trở thành ý thức tự giác trong dạy và học hằng ngày.

Các trường đánh giá thực trạng xây dựng, tập trung vào mô hình, vị trí, nội dung trưng bày, tư liệu và cách vận hành; bảo đảm mỹ quan, an toàn, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời chủ động bổ sung, cập nhật học liệu như sách, hình ảnh, tư liệu số, mã QR, sản phẩm học sinh,… bảo đảm tính giáo dục và phù hợp môi trường sư phạm.

Hoạt động tại “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” cần gắn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hỗ trợ phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; lồng ghép vào sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ, phong trào thi đua; khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, chia sẻ sản phẩm học tập.

Cán bộ, giáo viên phát huy vai trò nêu gương, thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành, tăng tính tương tác và hiệu quả giáo dục.

Các đơn vị triển khai thường xuyên, đưa vào tiêu chí thi đua, tăng cường kiểm tra, sơ kết, nhân rộng mô hình hiệu quả. Toàn bộ cơ sở giáo dục phải hoàn thiện trước ngày 12/3/2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.

Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online