100% thí sinh, cán bộ thi Nghệ An cam kết không sử dụng thiết bị công nghệ cao

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, 100% học sinh dự thi và giáo viên làm công tác thi tại Nghệ An cam kết không sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Cán bộ coi thi, thí sinh Nghệ An trong buổi làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Lài
Cán bộ coi thi, thí sinh Nghệ An trong buổi làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Cam kết "không gian lận công nghệ cao" trước giờ thi

Tại buổi làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT chiều 10/6, thí sinh Nguyễn Hữu Hồng đến từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP Vinh đã ký cam kết không sử dụng thiết bị công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nam sinh chia sẻ, mục tiêu chính của em tại kỳ thi này là xét tốt nghiệp THPT. Trước đó, trong quá trình học tập tại Trung tâm, em cũng đã học thêm bằng trung cấp nghề, dự định sau khi tốt nghiệp dự định đi làm một thời gian lấy kinh nghiệm và chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu lao động.

dsc01802.jpg
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Theo thí sinh Nguyễn Hữu Hồng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với em rất quan trọng, nhưng bản thân em không đặt mục tiêu quá cao, vượt năng lực của mình. Em sẽ làm bài hết sức mình với những kiến thức mà thầy cô giáo đã ôn tập. Việc mang điện thoại hay vật dụng ghi hình, thu phát sóng vào phòng thi là vi phạm quy chế, kết quả bài thi sẽ bị hủy, không nên đánh đổi tư cách dự thi bằng cách gian lận thi cử.

sn109755.jpg
Thí sinh Nghệ An ký cam kết không sử dụng thiết bị công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT để gian lận thi cử. Ảnh: Hồ Lài

Trong khi đó, thí sinh Lương Thị Tú Uyên cho biết, là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An, những năm qua em thực hiện nội quy của nhà trường không sử dụng điện thoại để tập trung học tập, rèn luyện. Vì vậy, việc ký cam kết không sử dụng thiết bị công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đối với em và các bạn là điều bình thường, không tạo áp lực hay lo lắng nào.

“Ngược lại, em tin rằng, kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan chính là đảm bảo cho thí sinh yên tâm làm bài. Kết quả bài thi phản ánh đúng năng lực thực sự của thí sinh để xét tốt nghiệp và tham gia tuyển sinh đại học”, thí sinh Tú Uyên chia sẻ.

Kỳ thi năm nay, Tú Uyên dự thi các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. Bên cạnh xét tốt nghiệp THPT, nữ thí sinh còn dự định xét tuyển vào đại học ngành sư phạm hoặc luật.

dsc01910.jpg
Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: Hồ Lài

Được điều động làm cán bộ coi thi, cô giáo Hoàng Thị Hồng Mơ – Trường THPT Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: “Nhận nhiệm vụ tôi xác định phải làm hết trách nhiệm, nghiêm túc, công bằng cho mọi thí sinh. Bên cạnh đó, cũng sẽ động viên, khích lệ để thí sinh thoải mái, yên tâm làm bài”.

Nói về công tác phòng chống gian lận trong thi cử, cô giáo Hồng Mơ cho biết, trước kỳ thi, tất cả giám thị đều được tập huấn kỹ quy chế thi. Đồng thời cập nhật những phương thức, thủ đoạn gian lận mới có thể xuất hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo cô Mơ, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều thiết bị gian lận được ngụy trang rất tinh vi, nếu chỉ quan sát bằng mắt thường sẽ khó phát hiện. Ngoài việc nghiên cứu kỹ quy chế, cô cũng chủ động tìm hiểu các loại thiết bị công nghệ cao có thể bị lợi dụng để gian lận trong thi cử. “Việc nắm bắt đặc điểm, hình dạng và cách thức hoạt động của các thiết bị này sẽ giúp giám thị nâng cao khả năng nhận diện, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng”, cô Mơ chia sẻ.

Kiểm soát chặt điện thoại, thiết bị công nghệ từ cổng trường thi

Kỳ thi năm nay, Hội đồng thi tỉnh Nghệ An có gần 42.000 thí sinh dự thi tại 71 Điểm thi với 1.810 phòng thi. Tỉnh điều động 6.559 nhân sự làm công tác thi, trong đó cán bộ coi thi 4.360 người; công an, bảo vệ 937 người; nhân viên phục vụ kỳ thi 504 người.

dsc01839.jpg
Nghệ An có gần 42.000 thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Trước đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản gửi các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn, yêu cầu tổ chức cho 100% học sinh dự thi và giáo viên tham gia làm công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thực hiện ký cam kết không tàng trữ, mang theo và sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong thi cử.

Đồng thời tuyên truyền, thông báo đến cha mẹ học sinh để phối hợp nhắc nhở, quản lý con em mình tự giác chấp hành nội quy, quy chế thi. Qua đó giúp thí sinh nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng và hậu quả của việc vi phạm (đình chỉ thi, hủy kết quả thi, hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu vi phạm nghiêm trọng).

sn109764.jpg
Tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh. Ảnh: Hồ Lài

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã quán triệt 71 Điểm thi trên toàn tỉnh đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Đặc biệt, siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu để xảy ra trường hợp thí sinh mang điện thoại hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi, trưởng điểm thi sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp và bị xem xét xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng khẳng định cá nhân ông sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu xảy ra sơ suất trong công tác tổ chức kỳ thi, đồng thời yêu cầu các đơn vị không đùn đẩy trách nhiệm cho giáo viên hoặc phụ huynh học sinh.

Ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An cũng đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao. Ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An yêu cầu các Điểm thi đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở và răn đe ngay từ đầu để thí sinh nhận thức rõ hậu quả của các hành vi vi phạm quy chế thi.

Theo ông Thái Văn Thành, việc kiểm soát chặt chẽ điện thoại và các thiết bị công nghệ ngay từ cổng trường là giải pháp then chốt để ngăn ngừa nguy cơ lọt đề thi ra ngoài. Nếu để xảy ra tình trạng thí sinh mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi, chụp ảnh đề thi và phát tán ra ngoài thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng, khách quan của Kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Trường Teen 2026” sẽ lên sóng VTV7 từ đầu tháng 7/2026 - Ảnh: VTV.

‘Trường Teen 2026’ trở lại VTV7

GD&TĐ - Chương trình “Trường Teen 2026” chính thức bước vào giai đoạn ghi hình, với sự tham gia của 16 đội xuất sắc đến từ nhiều trường THPT trên cả nước.