10 tấn ngà voi, vảy tê tê giấu trong container nhựa nhập về Đà Nẵng

Hai mặt hàng cấm được nguỵ trang xen kẽ trong các bao tải chứa nhựa tái chế từ Nigeria về cảng Đà Nẵng.

10 tấn ngà voi, vảy tê tê giấu trong container nhựa nhập về Đà Nẵng

Chiều 4/10, Công an Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), Bộ đội biên phòng Đà Nẵng và Chi cục Hải quan Đà Nẵng kiểm tra hành chính lô hàng từ Nigeria nhập về cảng Tiên Sa.

Một phần số ngà voi và vảy tê giác bị cơ quan chức năng thu giữ hôm 4/10. Ảnh: Đ.X.

Một phần số ngà voi và vảy tê tê bị cơ quan chức năng thu giữ hôm 4/10.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê được giấu xen kẽ trong các bao tải chứa nhựa tái chế bên trong các container, tổng cộng khoảng 10 tấn. Trong đó, ngà voi và vảy tê tê mặt hàng cấm buôn bán, vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam.

Lô hàng thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Xác định hành vi của công ty có dấu hiệu phạm tội buôn lậu, cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng để điều tra.

Trước đó từ ngày 13 đến 25/8/2015, lực lượng chức năng của Đà Nẵng và Bộ Công an cũng đã khám xét, phát hiện ba vụ nhập khẩu hàng hóa trái phép cùng từ Nigeria về cảng Tiên Sa, thu hơn 7,9 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê được giấu trong các container hàng hoá.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.