10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?"

GD&TĐ - Dưới đây là 10 sự thật thú vị về Girls "Generation mà đến các fan lâu năm của cũng chưa chắc biết được.

Girls "Generation chắc chắn là một trong những nhóm nhạc nữ K-Pop nổi tiếng và được yêu thích nhất trong lịch sử.

Nhóm đã phá vỡ nhiều kỷ lục không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc với những bản hit mà còn trong các lĩnh vực khác như thời trang, diễn xuất, viết văn, đạo diễn và sáng tác.

Mặc dù bạn có thể biết âm nhạc của họ và đã xem họ trên các chương trình tạp kỹ, nhưng có một số sự thật mà bạn có thể không biết về các cô gái này.

Các cô gái đã khóc khi nghe tên nhóm của mình

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 1

Trong một cuộc phỏng vấn nhóm, các cô gái thừa nhận rằng họ ghét cái tên nhóm của mình khi lần đầu tiên nghe thấy nó.

Vào thời điểm đó, không có nhiều nhóm được đặt tên bằng tiếng Hàn, vì vậy họ đã mong đợi một điều gì đó thú vị bằng tiếng Anh.

Nhóm ban đầu được thành lập như phiên bản nữ của Super Junior, vì vậy họ đã tự gọi mình là "Super Girls" và đã từng có thời điểm SNSD được biết đến với cái tên này. Thế nhưng tất cả đều hụt hẫng khi lần đầu nghe tên nhóm "So Nyeo Shi Dae".

Thậm chí thành viên Sooyoung từng ức phát khóc, cô nàng cảm thấy bất công vì sau một thời gian dài tập luyện, cuối cùng lại được ra mắt với cái tên nhóm mà họ nghĩ không thể gây được sự chú ý với công chúng.

Sunny là người tị nạn trong chiến tranh

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 2

Là fan của SNSD chắc hẳn bạn cũng biết Sunny khá sợ pháo hoa và những tiếng ồn bất ngờ. Giải thích về điều này, Sunny từng chia sẻ khi còn rất nhỏ, gia đình cô phải chạy trốn khỏi Kuwait do chiến tranh Vùng Vịnh nổ ra.

Chính vì những chấn thương thâm lý trong quá khứ nên đến thời điểm hiện tại, nữ thần tượng luôn bị ám ảnh bởi tiếng pháo hoặc những tiếng nổ bất ngờ.

Các thành viên đã từng đệ đơn báo cáo về sự mất tích của Jessica

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 3

Trên chương trình "Happy Together", Jessica từng thừa nhận cô hay mang lại rắc rối cho các thành viên trong nhóm. Điển hình là có lần Jessica không nói cho ai biết rằng mình sẽ ra ngoài, các thành viên còn lại không thể tìm thấy cũng không thể liên lạc với cô nàng suốt 2 giờ đồng hồ nên đã báo cáo lên công ty về sự mất tích của Jessica.

Cuối cùng, Jessica tiết lộ trong khoảng thời gian đó cô nàng đã ở tiệm làm tóc để chuẩn bị cho lịch trình.

Một lần khác, Jessica bỗng dưng biến mất trên trường quay suốt hơn 2 giờ, các nhân viên bắt đầu hoảng loạn và thậm chí đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát.

Sau khi chia nhau ra tìm kiếm, cuối cùng một người đã nhìn thấy cô nàng đang ngủ say trong bồn tắm cùng với đó là chiếc bàn chải đánh răng trong tay.

TaeTiSeo không thích tên nhóm của mình

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 4

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Entertainment Weekly", ba cô gái Taeyeon, Tiffany và Seohyun đã được hỏi rằng họ có được tự đặt tên nhóm hay không. Tiffany thừa nhận tên nhóm là do công ty đặt và họ không hề thích cái tên này.

Jessica luôn là người phải dọn dẹp phòng ký túc xá

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 5

Trong khoảng thời gian sinh hoạt ở ký túc xá, các thành viên đã cùng nhau thống nhất đưa ra những quy tắc để giữ gìn vệ sinh chung cũng như để chia đều việc dọn dẹp.

Đặc biệt, có một quy định dành riêng cho thói quen ngủ nướng: người đầu tiên thức dậy sẽ chuẩn bị bữa sáng, người cuối cùng thức dậy sẽ phải dọn dẹp mọi thứ.

Vì Jessica chuyên ngủ nướng nên hầu như cô nàng luôn là người phải rửa bát, quét nhà,...

Sooyoung và Sunny là thành viên của các nhóm khác trước SNSD

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 6

Trước khi gia nhập SNSD, Sooyoung từng ra mắt với nhóm nhạc pop 2 thành viên Route θ cùng với nữ ca sĩ người nhật Marina Takahashi nhưng nhóm đã tan rã chỉ sau 1 năm hoạt động.

Sau khi thực tập ở SM Entertainment khoảng 5 năm, Sunny đã ký hợp đồng với công ty Starworld để ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc mang tên Sugar. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt của Sugar bị trì hoãn, Sunny quay trở lại ký hợp đồng với SM và được debut cùng SNSD.

Taeyeon từng từ bỏ vị trí trưởng nhóm

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 7

Điều này đã từng được đề cập trên một chương trình truyền hình, chính Taeyeon tiết lộ cô nàng đã từ bỏ chức vụ trưởng nhóm một thời gian ngắn do quá căng thẳng.

Sooyoung từng chia sẻ: "Có những khi Taeyeon vừa ngủ vừa làm toán, dù đang ở một mình nhưng cô ấy như đang hớn hở chào hỏi ai đó. Nửa đêm không ngủ được còn lôi điện thoại ra dùng. Rất đáng sợ".

SNSD từng phá vỡ kỷ lục ca khúc chiến thắng nhiều tuần liên tiếp nhất Kpop 

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 8

"Gee" của SNSD từng phá vỡ kỉ lục ca khúc có số tuần đứng đầu liên tiếp nhiều nhất trong chương trình KBS Music Bank với 9 tuần liên tiếp, phá vỡ kỉ lục được lập bởi Jewelry vào năm 2008 với ca khúc "One More Time" (7 tuần liên tiếp).

Dù sở hữu hàng loạt thành tích với các ca khúc trước đó, thế nhưng "Gee" mới chính là bản hit đưa tên tuổi SNSD lên một tầm cao mới. Với thành công vang dội của "Gee", SNSD đã thực sự tạo ra một ca khúc "huyền thoại" trong lịch sử ngành âm nhạc Hàn Quốc.

"Gee" từng được MelOn gọi là "Ca khúc của thập kỷ", Popdust gọi là một trong những bài hát hay nhất mọi thời đại, từ trong nhà ra đến ngoài phố, các em nhỏ, các bạn tuổi teen tới những người lớn tuổi đều thuộc làu làu ca khúc này.

Được mời đến Nhà Xanh với tư cách là đại sứ du lịch Hàn Quốc từ năm 2010-2012

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 9

SNSD từng được đích thân đệ nhất phu nhân Kim Yoon Ok dẫn tham quan những địa điểm nổi bật trong khu Nhà Xanh. Nhóm được công nhận trong những nỗ lực toàn cầu hóa Kpop và đưa làn sóng Hallyu ra toàn thế giới. 

Các thành viên chia sẻ: "Là Đại sứ du lịch quốc gia khiến chúng tôi nhận ra hình ảnh của mình quan trọng như thế nào. Khi quảng bá ở nước ngoài, chúng tôi thấy người hâm mộ đã hát theo những bài hát Hàn Quốc của chúng tôi. Rất nhiều người đã tự học tiếng Hàn và chúng tôi cảm thấy cần phải làm việc chăm chỉ để đất nước được biết đến nhiều hơn trên thế giới".

SNSD suýt không được ra mắt vì xích mích giữa các thành viên

10 sự thật về Girls "Generation khiến nhiều người phải thốt lên "tại sao tôi không biết điều đó?" ảnh 10

Một cuộc xích mích trước khi ra mắt giữa Jessica và Hyoyeon đã gây ra căng thẳng trong nhóm. Vì Hyoyeon không chú tâm tập luyện nên cả nhóm đã lo sợ cô nàng không muốn trở thành thành viên của SNSD.

Taeyeon và Tiffany cũng từng có một cuộc cãi vã lớn đến mức tưởng chừng như sẽ cạch mặt nhau. May mắn thay là các cô gái đã làm lành kịp thời và cùng nhau ra mắt dưới cái tên Girls" Generation.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ