10 sai lầm cần tránh khi trang điểm mắt

Những lưu ý sau đây giúp bạn tránh được những sai lầm khi trang điểm mắt, cho bạn đôi mắt hoàn hảo hơn.

10 sai lầm cần tránh khi trang điểm mắt
10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 1

Bút kẻ mắt có độ nhọn kém. Bút nên được mài lại trước khi vẽ viền mắt. Đầu bút nhọn sẽ làm cho đường viền mí mắt sắc nét và không lem nhem

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 2

Trong hầu hết các trường hợp, kẻ mí dưới chỉ khiến mắt có vẻ nặng nề, không thêm phần quyến rũ. Các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên kẻ viền mắt trên để tạo vẻ trẻ trung.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 3

Nhiều cô gái mắc sai lầm khi tô viền mắt dày. Lời khuyên ở đây là hãy cố gắng vẽ viền mắt đều nhau có độ dày phù hợp với mắt.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 4

Bút kẻ mắt nước có thể làm lem phần mi dưới. Đó là lý do tại sao bạn nên dùng bút kẻ mắt nước cho mi trên và dùng bút chì cho mi dưới.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 5

Dùng bông tăm để làm sạch vùng bị lem sau khi kẻ mắt. Bạn nên dùng loại bút kẻ mắt không lem.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 6

Chú ý khoảng hở giữa mi mắt và lông mi, chi tiết nhỏ này có thể làm hỏng vẻ hoàn hảo của mắt. Vì vậy hãy kẻ đường viền càng gần với lông mi càng tốt.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 7

Đường kẻ phải sắc nét và cân đối giữa hai mắt.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 8

Không cố gắng kéo căng mắt khi kẻ viền, điều này có thể làm cho mắt không đồng đều khi da trở lại bình thường.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 9

Nếu bạn có đôi mắt quá to, hãy chú trọng vẽ cả phần bên trong phía dưới mi để tạo cảm giác mắt nhỏ hơn.

10 sai lam can tranh khi trang diem mat - Anh 10

Nếu bạn dùng cọ lớn cho mí dưới, bạn sẽ chỉ đạt được "hiệu ứng con gấu trúc."

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.