10 ngày đầu tiên của năm mới thời tiết có gì đặc biệt?

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày đầu tiên của năm mới 2020 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên mưa trên diện rộng cả nước. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông. Miền Bắc trời rét.

Công nhân môi trường chăm sóc vườn hoa đón chào năm mới (Ảnh minh họa)
Công nhân môi trường chăm sóc vườn hoa đón chào năm mới (Ảnh minh họa)

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm nay 31/12 - 10/1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Riêng từ đêm 31/12 - 2/01 trời rét.

Phía đông Bắc Bộ: Dự báo trong 10 ngày tới khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đáng lưu ý đêm 31/12 và ngày mai 1/1 vùng đồng bằng, vùng ven biển có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Riêng từ đêm 31/12 đến ngày 2/1 trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Những ngày thượng tuần tháng 1 của năm mới 2020 các tỉnh trong khu vực này có mưa vài nơi. Tuy nhiên, từ đêm 31/12 - 2/1 có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhất là từ đêm 31/12 đến ngày 2/1 trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 31/12 đến ngày 10/1, có mưa vài nơi. Riêng phía Bắc thời kỳ từ đêm 31/12 đến ngày 2/1 có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, theo dự báo từ đêm 31/12 đến ngày 10/1, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 31/12 -10/1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng đêm 31/12 và ngày 1/1 có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cần lưu ý, từ ngày 31/12 - 2/1 trời rét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nổ lớn làm rung chuyển Munich, ngày 1/10/2025.

Nổ lớn làm rung chuyển Munich

GD&TĐ -Vào sáng 1/10/2025 đã xảy ra một số vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Munich của Đức, khiến một người tử vong và một người khác bị thương.

Chuyên gia tư vấn cho học sinh về ngành học. Ảnh: GDU

Có nên giới hạn nguyện vọng xét tuyển?

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đại học từ năm 2026, đặt ra câu hỏi: Bao nhiêu là hợp lý để vừa giảm tải hệ thống, vừa bảo đảm cơ hội cho thí sinh?