1 người thiệt mạng do sạt lở đất ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Thiên tai ở Tuyên Quang khiến 1 người tử vong do đất vùi lấp, nhiều tài sản, công trình và hoa màu của người dân bị thiệt hại.

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 2 qua tỉnh Tuyên Quang chiều 31/7.
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 2 qua tỉnh Tuyên Quang chiều 31/7.

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, từ 30/7 đến sáng 1/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to và rất to.

Mưa lớn nhiều ngày khiến đất đá bở nhão gây sạt lở nhiều khu vực.

Khoảng 15h30 ngày 31/7, tại thôn Tân Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đã xảy ra sạt lở đất taluy dương sau đồi đã vùi lấp khiến 1 người thiệt mạng,

Vào thời điểm trên, trong lúc đang đi tìm đồ dùng của gia đình ở phía sau nhà, ông Nguyễn Hữu Th. (SN 1936, trú thôn Tân Bình) đã bị đất đá từ mái ta luy dương sạt lở xuống vùi lấp.

Gia đình ông Th. đã phối hợp với lực lượng dân quân của xã Đội Bình đào bới tìm kiếm, đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình tìm thấy ông Th. đã tử vong.

a96473e2-9d72-4415-b32e-d9a41a18e922.jpg
Mưa lớn nhiều ngày khiến Tuyên Quang chịu nhiều thiệt hại.

Mưa lớn nhiều ngày cũng khiến 60 căn nhà dân bị thiệt hại, trong đó có 2 nhà ở huyện Chiêm Hóa bị sạt lở mái taluy đất tràn vào nhà.

33 nhà dân ở các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, TP Tuyên Quang bị ngập, bị sạt lở đất gần nhà.

1 nhà dân ở xã Thượng Giáp, huyện Na Hang di dời khẩn cấp do xuất hiện vết nứt kéo dài sau nhà.

Mưa lớn cũng đã khiến 11 điểm cầu tràn tại huyện Sơn Dương bị ngập, sạt lở cục bộ trên Quốc lộ 2.

Nhiều công trình kè, mương thủy lợi tại huyện Chiêm Hóa và huyện Sơn Dương bị hư hỏng.

Một số công trình kè, mương thủy lợi bị hư hỏng.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản của bà con cũng bị ngập úng, hư hỏng.

Dự báo ở Tuyên Quang sẽ còn mưa lớn đến 2/8, có điểm vẫn mưa rất to trên 150mm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cổng Trời - Hoành Sơn Quan tọa lạc trên đỉnh Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ảnh: Phượng Vũ.

Cổng Trời 200 tuổi trên đỉnh Đèo Ngang

GD&TĐ - Hoành Sơn Quan nằm trên đỉnh Đèo Ngang, thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, người dân địa phương thường gọi di tích trên là 'Cổng Trời'.

Khắp Firozabad, đâu đâu cũng có người bán vòng tay thủy tinh. Ảnh: Bbc.com

Độc đáo nghề lọc vàng từ rác

GD&TĐ - Firozabad (Ấn Độ), 'kinh đô buôn bán vòng tay thủy tinh', xuất hiện một nghề không ai ngờ tới là lọc vàng từ rác sản xuất vòng tay.