1 ngư dân mất tích sau khi tàu cá bị sóng đánh chìm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một tàu cá của ngư dân Thừa Thiên - Huế trên đường đánh bắt cá trở về lúc gần đến bờ đã bị sóng đánh chìm, 1 người mất tích.

Lực lượng Hải đội 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cung cấp).
Lực lượng Hải đội 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cung cấp).

Theo đó, vào chiều 21/2, tàu cá mang số hiệu TTH 49125 TS của ông Dương Văn Cho (SN 1973, trú phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 2 thuyền viên đang trên đường đánh bắt cá trở về bờ.

Khi đến phao số 0 khoảng 15h30’ chiều cùng ngày, tàu cá đã bị sóng đánh vỡ mạn khiến tàu chìm.

Ông Cho và thuyền viên Nguyễn Văn Toản (SN 1985) đã bơi được vào bờ an toàn. Riêng thuyền viên còn lại là anh Nguyễn Văn Siêu (SN 2001, cùng trú tại phường Thuận An, TP Huế) bị sóng cuốn mất tích.

Sau lúc nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động lực lượng và phối hợp cùng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế và chính quyền, người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Siêu mất tích nhưng chưa có kết quả từ chiều 21/2 đến hôm nay.

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích gần 1 ngày qua nhưng chưa có kết quả. (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cung cấp).

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích gần 1 ngày qua nhưng chưa có kết quả. (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cung cấp).

Hiện các lực lượng vẫn đang triển khai tìm kiếm ngư dân gặp nạn nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?