Xác định được nhóm “quái xế” dùng xe máy bốc đầu ở cầu Rồng

Xác định được nhóm “quái xế” dùng xe máy bốc đầu ở cầu Rồng

Ngày 12/5, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã làm rõ nhóm thanh niên sử dụng xe máy chạy tốc độ cao rồi bốc đầu trên cầu Rồng, và trên nhiều tuyến phố của TP Đà Nẵng.

Cụ thể ngay sau khi xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên sử dụng xe máy không biển số, chạy tốc độ cao rồi bốc đầu trên cầu Rồng và một số tuyến đường ở Đà Nẵng, xuyên đêm 11/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an Tp Đà Nẵng đã truy lùng và làm rõ nhóm thanh thiếu niên này.

Xác định được nhóm “quái xế” dùng xe máy bốc đầu ở cầu Rồng ảnh 1
Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Theo Phòng CSGT Công an Tp Đà Nẵng , 5 thanh niên trên đều từ 18 đến 20 tuổi gồm: Bùi Quang Duy (quê TP Hà Nội); Vũ Đức Vinh (quê tỉnh Nam Định) cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng; Triệu Đức Hải (quê tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Ngọc Hiền, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà và Nguyễn Quốc Cường (trú quận Liên Chiểu).

Theo đó, tối ngày 9/5, cả nhóm tụ tập và hẹn nhau tổ chức đua và bốc đầu xe với mục đích quay clip tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Duy điều khiển xe của Hải, gỡ bỏ biển số và bốc đầu xe trên nhiều tuyến phố chính như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Rồng, Võ Nguyên Giáp để Vinh chở theo Hiền quay clip lại, đưa lên trang Facebook do nhóm quản lý.

Đáng nói hơn, nhóm thanh niên trên đã thực hiện hành vi bất chấp nguy hiểm có thể xảy đến với người tham gia giao thông.

Tại cơ quan Công an, tất cả đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng CSGT đã tạm giữ 3 xe máy và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.