Bắt trend mùa khai giảng 2019, mẫu ba lô được "mix" từ bánh kẹo như canteen mini được chia sẻ khắp mọi mặt trận

Xét về độ độc đáo khó mẫu nào bì kịp nhưng cư dân mạng đều cho rằng mẫu ba lô này mà đem vào lớp thì số phận chỉ được tính bằng giây thôi!

Bắt trend mùa khai giảng 2019, mẫu ba lô được "mix" từ bánh kẹo như canteen mini được chia sẻ khắp mọi mặt trận
Cô bạn xinh xắn khoe mẫu ba lô bánh kẹo của mình. (Ảnh: Duyên Phendi/Group Trường người ta)
 Cô bạn xinh xắn khoe mẫu ba lô bánh kẹo của mình. (Ảnh: Duyên Phendi/Group Trường người ta)

Nếu đồng phục tất cả các trường đều yêu cầu học sinh phải tuân theo quy định thì ở khoản túi xách, ba lô có vài trường cho học sinh được tự lựa chọn thoải mái mẫu mã, kiểu dáng, miễn sao có thể đem đủ sách vở, dụng cụ học tập.

Với khả năng sáng tạo không có điểm dừng, trước mùa nhập học sắp tới đây, hàng loạt mẫu ba lô được các bạn học sinh tự design bằng cách đính các bịch bánh kẹo, hộp sữa lại với nhau đã làm các nhà thiết kế nổi tiếng cũng phải giơ tay xin hàng. Chưa bàn đến độ đẹp xấu nhưng chắc chắn độc đáo thì không thua mẫu mã nào trên thị trường.

Sau khi đăng tải trong group học đường, chỉ trong thời gian ngắn bài đăng đã thu hút nhiều cư dân mạng bình luận. Mọi người nhanh chóng tag lũ bạn thân để xem nếu hợp thì cùng nhau bắt tay triển ngay ba lô canteen mini đi tựu trường. Tuy nhiên một số người lại cho rằng không nên đem ba lô này vào lớp, nếu ngang nhiên khoe với đám bạn thì chẳng khác nào treo mỡ trước miệng mèo, khi đó số phận của ba lô chỉ còn tính bằng giây!

Có vô số kiểu dáng được các học sinh phô diễn sự sáng tạo không giới hạn. (Ảnh: Duyên Phendi/Group Trường người ta)

Có vô số kiểu dáng được các học sinh phô diễn sự sáng tạo không giới hạn. (Ảnh: Duyên Phendi/Group Trường người ta)

Các bạn học sinh đã chọn cho mình được mẫu nào để diện trong ngày khai giảng chưa? (Ảnh: Duyên Phendi/Group Trường người ta)

Các bạn học sinh đã chọn cho mình được mẫu nào để diện trong ngày khai giảng chưa? (Ảnh: Duyên Phendi/Group Trường người ta).

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.