Ảnh chế siêu lầy lội nam thanh niên "hữu duyên" với cặp đôi đang cầu hôn

Cư dân mạng lại được một lần nữa thử thách khả năng sáng tạo vô bờ bến của mình với những bức ảnh chế hài hước.

Ảnh chế siêu lầy lội nam thanh niên "hữu duyên" với cặp đôi đang cầu hôn

Mới đây, một người dùng mạng xã hội Reddit đã đăng tải một bức ảnh một người đàn ông đang chạy bộ bất ngờ lọt vào một tấm hình trong đó có một người đàn ông đang cầu hôn một người phụ nữ. Tấm ảnh được đăng tải với dòng ghi chú rằng: "Khoảnh khắc mà người đàn ông này nhận ra anh ta đang lọt vào tấm hình cầu hôn của bạn tôi!".

Ngay lập tức, bức ảnh đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ sau một ngày, bức ảnh đã nhận được 151.000 lượt upvote và hơn 3000 bình luận. Đa số cư dân mạng đều cho rằng đây là một bức ảnh hài hước và đề nghị người bạn của chủ nhân bài viết mời anh chàng này đến dự đám cưới vì anh ấy đã góp mặt vào thời khắc quan trọng của họ.

"Tưởng tượng xem, nếu anh chàng này xuất hiện trong phòng sinh đứa con đầu lòng của họ thì thật là buồn cười."

"Ai đó nên photoshop vào những bức ảnh lịch sử nổi tiếng. Tôi cảm thấy anh chàng này sẽ khiến mọi thứ bớt nghiêm túc hơn!"

"Tôi hi vọng bạn có được thông tin liên lạc của anh ấy và mời anh ấy đến đám cưới. Anh ấy đã trở thành một phần của gia đình rồi!"

Thêm vào đó, cư dân mạng lại được một lần nữa thử thách khả năng sáng tạo vô bờ bến của mình với những bức ảnh chế hài hước. Một loạt những bức ảnh "siêu lầy" đã ra đời với sự góp mặt của anh chàng chạy bộ này.

Dân mạng cho anh góp mặt vào bìa album nổi tiếng của The Beatles luôn nè

Không phải chỉ có một kẻ phá đám khoảnh khắc quan trọng này đâu

Anh chàng này còn lọt luôn cả vào vũ trụ điện ảnh Marvel

Một người dùng "có tâm" đã trả lại quang cảnh thoáng đãng cho bức ảnh

Có đến 2 kẻ "phá đám" trong bức ảnh

Và rồi kéo thêm một nhóm người nữa...

Hãy nhìn khuôn mặt của cặp đôi kia kìa!

Một người dùng "có tâm" khác đã trả lại sự thiêng liêng cho bức ảnh

Nhưng mà góp mặt vào cả chuyến thám hiểm mặt trăng đầu tiên của loài người thì cũng vui đấy chứ!

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.