
Thiết giáp Spartak sẽ tấn công mục tiêu cách xa tới 12 km
GD&TĐ - Việc đưa pháo phòng không AZP-57 cỡ 57 mm lên xe bọc thép Spartak khiến chiếc thiết giáp này trở thành phương tiện yểm trợ hỏa lực rất lợi hại.
GD&TĐ - Việc đưa pháo phòng không AZP-57 cỡ 57 mm lên xe bọc thép Spartak khiến chiếc thiết giáp này trở thành phương tiện yểm trợ hỏa lực rất lợi hại.
GD&TĐ - Tập đoàn Kalashnikov cho biết, việc sản xuất súng máy 5,45 mm RPL-20 mới nhất của Nga sẽ bắt đầu vào năm 2025.
GD&TĐ - Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga đã chứng tỏ là một tiêm kích đa năng đáng tin cậy và hiệu quả.
GD&TĐ - Tập đoàn Kalashnikov đã giới thiệu nguyên mẫu hoàn chỉnh mô-đun chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Krona (SAM) mới.
GD&TĐ - Quân đội Nga đã trình làng xe tăng T-72B3 hiện đại với hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M, có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng.
GD&TĐ - Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus của Nga nhận được đánh giá rất cao từ báo chí Mỹ.
GD&TĐ - Hạm đội tàu ngầm Nga không bị suy giảm sức mạnh như lực lượng tàu mặt nước kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
GD&TĐ - Để thuyết phục Ấn Độ mua tiêm kích Su-57E, Nga đã đưa ra những điều khoản rất hấp dẫn.
GD&TĐ - Nga đang chế tạo pháo tự hành cỡ nòng 155 mm theo chuẩn NATO thay vì loại 152 mm truyền thống.
GD&TĐ - Việc Nga tích cực sử dụng số lượng lớn các cuộc tấn công bằng UAV khiến chúng trở thành loại vũ khí chết chóc hàng đầu với binh sĩ Ukraine.
GD&TĐ - Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), cuộc xung đột Ukraine đã giúp Mỹ tăng vị thế thống trị xuất khẩu vũ khí toàn cầu.
GD&TĐ - Nga đã đưa cối tự hành mới nhất của mình là 2S42 Lotos ra chiến trường để thử nghiệm.
GD&TĐ - Tu-160M của Nga vẫn là máy bay ném bom lớn nhất và nhanh nhất thế giới, khiến chúng trở thành nền tảng đa năng cho các nhiệm vụ chiến lược.
GD&TĐ - Trước đây lựa chọn này có vẻ không khả thi, tuy nhiên các thay đổi về địa chính trị có thể mang tới lợi thế cho hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga.
GD&TĐ - Quân đội Nga đã sử dụng một xe chiến đấu bộ binh không có tháp pháo để tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine gần Novoyehorivka, Lugansk.
GD&TĐ - Cấu hình của tổ hợp phòng không này có vẻ thú vị, nhưng còn đó những câu hỏi về tiềm năng xuất khẩu.
GD&TĐ - Đêm 28 tháng 2, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một nhà kho của Nga chứa đầy đạn nhiệt áp.
GD&TĐ - Các nhà máy Nga có thể chế tạo tới 70 nghìn quả bom lượn gắn module UMPC trong năm 2025.
GD&TĐ - Nguồn cung cấp vũ khí của Nga cho thị trường nước ngoài đang giảm ở mức nào và họ cố gắng cứu vãn tình hình ra sao?
GD&TĐ - Theo Reuters, quân đội Ukraine đủ khả năng tiếp tục chiến đấu trong năm 2025 nhờ hỗ trợ từ châu Âu, ngay cả khi Mỹ ngừng viện trợ.