Việc không thực hiện các biện pháp kiểm dịch của chính quyền Thụy Điển là vô ích

Việc không thực hiện các biện pháp kiểm dịch của chính quyền Thụy Điển là vô ích

Không giống như các quốc gia Scandinavia khác, Thụy Điển áp đặt các hạn chế ở cấp độ khuyến nghị, hành vi vi phạm không được quy định ở cấp lập pháp. Chính quyền đã đưa ra quyết định như vậy để hỗ trợ nền kinh tế.

Nhà kinh tế trưởng tại Handelsbanken, bà Christine Nyman cho rằng, cuối cùng Thụy Điển sẽ chịu thiệt hại không kém các nước châu Âu khác.

"Hoạt động kinh tế ở Thụy Điển có vẻ đáng ngại. Có thể không tệ như ở các nước khác, nhưng hiệu suất giảm như hiện nay là chưa từng có", theo David Oxley, nhà phân tích cao cấp của Capital Economics nói.

Theo dự báo của Riksbank, GDP của Thụy Điển có thể giảm 7 đến 10 phần trăm trong thời gian dài, mà theo công bố, đây là một con số ‘thảm họa’ của đất nước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, giai đoạn này ở các quốc gia châu Âu khác, tình hình rất phức tạp bởi thực tế là chính quyền mới bắt đầu gỡ bỏ các hạn chế và nhiều thứ phải được khởi động lại, trong khi Thụy Điển không thực hiện ngăn chặn các quá trình kinh tế.

Theo WHO, tại Thụy Điển, hơn 30 nghìn người bị nhiễm coronavirus, hơn 3600 bệnh nhân đã chết. Ngoài ra, ở nước láng giềng Na Uy, số người nhiễm bệnh là 8197 và ở Phần Lan - 6347. Số ca tử vong ở cả hai quốc gia không vượt quá 300 người.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.