Bán bánh Trung thu, lạm chiếm vỉa hè

Bán bánh Trung thu, lạm chiếm vỉa hè

Trong khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra chỉ thị đẩy mạnh hoạt động lập lại trật tự ATGT, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán thì Sở GTVT lại cấp phép cho nhiều đơn vị kinh doanh bánh trung thu.

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp rằm tháng 8 trên khắp các con phố Hà Nội, hàng trăm các quán bán bánh trung thu đua nhau mọc lên nhan nhản khắp các vỉa hè... Vỉa hè Hà Nội vốn đã hẹp nay lại xuất hiện thêm nhiều quầy bánh trung thu với đủ quy mô lớn nhỏ khác nhau khiến cho đường phố càng trở nên chật chội.

Chỉ chưa đầy 500m trên đường Lê Văn Lương đã có gần 30 quầy bán bánh trung thu của nhiều hãng khác nhau mọc lên san sát, quây kín các vỉa hè. Thậm chí gầm cầu vượt cũng biến thành nơi kinh doanh bánh trung thu. Tại những nơi này, khách mua bánh để xe tràn lan dưới lòng đường... thậm chí, thoải mái đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè. Nhiều quầy bán bánh trung thu còn giăng ô, biển quảng cáo tràn lan trên vỉa hè để thu hút khách mua hàng.

Thông tin từ Sở GTVT TP Hà Nội, Sở mới cấp phép cho khoảng 4 đơn vị kinh doanh bánh trung thu. Cũng theo đại diện Sở GTVT, mỗi công ty chỉ được cấp phép trên 8 điểm và những điểm này đều có vỉa hè rộng, bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Dân trí, rất nhiều quầy bánh trunh thu gần như chiếm trọn vỉa hè dành cho người đi bộ. Thậm chí, tại nhiều đoạn phố thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, các quầy hàng dựng san sát nhau kéo dài cả chục mét, khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường.

Dưới đây là một số hình ảnh xung quanh vấn đề nêu trên:

Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.