Trạm dừng chân trái phép Panorama tại Bình Thuận bị tháo dỡ

GD&TĐ - Lực lượng chức năng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tháo dỡ trạm dừng chân Panorama xây dựng trái phép trước đó.

Trạm dừng chân Panorama bị tháo dỡ.
Trạm dừng chân Panorama bị tháo dỡ.

Theo đó, công trình trên của bà Nguyễn Thị Huê (43 tuổi, trú tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Trước khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, chủ đầu tư trạm dừng chân Panorama đã xin thuê nhân công tự tháo dỡ công trình vi phạm, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Trạm dừng chân Panorama có diện tích rộng khoảng 2.000 m2, xây trái phép trên đất rừng và vi phạm hành lang đường bộ trên Quốc lộ 28B, thuộc địa phận xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình vào tháng 8/2018. Bà Nguyễn Thị Huê đã mở trạm dừng chân Panorama chuyên phục vụ đồ ăn, nước uống cho các xe di chuyển trên Quốc lộ 28B từ Bình Thuận đi Lâm Đồng và ngược lại.

Đây là trạm dừng chân trái phép, nguy hiểm được ví như vụ việc Mã Pì Lèng ở Bình Thuận.

Ngoài Panorama, hiện nay, khu vực đèo Đại Ninh vẫn còn hai trạm dừng chân xây trái phép chưa tháo dỡ là: Hoàng Yến và Như Anh. UBND huyện Bắc Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý trong thời gian tới.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, các trạm dừng chân tại đây xây trên đất rừng phòng hộ Sông Lũy, hành lang Nhà máy thủy điện Đại Ninh và hành lang an toàn Quốc lộ 28B.

Hoạt động chiếm đất, tự ý đào núi, san lấp mặt bằng ngay bên hành lang đường bộ để làm hàng quán kinh doanh ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường đèo. Nguy cơ gây ra sạt lở đất đá, hư hỏng đường đèo vào mùa mưa cũng rất lớn. Bên cạnh đó, việc xây dựng các công trình tạm để du khách ngồi uống nước, chụp ảnh,... từ trên cao cũng tiềm ẩn rủi ro đối với tính mạng của du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ