Sách với người chiến sĩ Công an nhân dân

GD&TĐ - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 18/4 đến hết ngày 21/4, Nhà Xuất bản Công an nhân dân đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Trại giam Định Thành (Bộ Công an) tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách với người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Tác giả Đào Thị Minh Vân giao lưu cùng bạn đọc tại ngày hội sách
Tác giả Đào Thị Minh Vân giao lưu cùng bạn đọc tại ngày hội sách

Tại trụ sở Công an tỉnh An Giang đã diễn ra các hoạt động triển lãm, giới thiệu sách, với gần 300 đầu sách các loại: sách văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, sách lịch sử, truyền thống CAND, sách pháp luật, nghiệp vụ, nghiên cứu… đã được trưng bày. 

Thượng tá, nhà văn Trần Thanh Hà tặng quà Ban giám thị Trại giam Định Thành
 Thượng tá, nhà văn Trần Thanh Hà tặng quà Ban giám thị Trại giam Định Thành

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại tá Lâm Minh Hồng - Phó giám đốc Công an tỉnh đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa lớn, nâng cao nhận thức về giá trị của sách – nguồn tri thức trong mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, đồng thời phát động phong trào đọc sách trong lực lượng Công an tỉnh An Giang.

Tác giả Đào Thị Minh Vân ký tặng sách
Tác giả Đào Thị Minh Vân ký tặng sách 

Nhiều chương trình ý nghĩa diễn ra trong suốt chuỗi sự kiện, như: chương trình giao lưu với tác giả Đào Thị Minh Vân, con gái Nhà tình báo Hoàng Minh Đạo, đồng thời là tác giả tự truyện "Không thể mồ côi"; nói chuyện chuyên đề "Sách với nhân cách" và vấn đề tái hòa nhập cộng đồng đối với người thi hành xong án phạt tù được tổ chức tại Trại giam Định Thành, với hơn 200 nữ phạm nhân đã tham gia giao lưu và phát biểu ý kiến...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ