Peter Dinklage, nam diễn viễn viên có ngoại hình khác lạ tỏa sáng với nhiều vai diễn

Peter Dinklage, nam diễn viễn viên có ngoại hình khác lạ tỏa sáng với nhiều vai diễn

Ít ai biết, anh đã vượt qua số phận (mang căn bệnh di truyền, loạn sản sụn bẩm sinh) để trở thành người nổi tiếng trong làng điện ảnh Mỹ.

Căn bệnh di truyền

Peter Dinklage sinh năm 1969 và lớn lên tại Morristown, bang New Jersey. Năm 1991, anh chuyển đến thành phố New York làm việc trong một nhà hát. 

Vào năm 1995, Dinklage xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim "Living in Oblivion". Bước đột phá trong sự nghiệp tiếp theo của anh là bộ phim "The Station Agent" vào năm 2003. 

Dinklage tiếp tục chinh phục các nhà phê bình phim với vai diễn trong loạt phim truyền hình nổi tiếng "Game of Thrones", dành chiến thắng giải Emmy cho vai diễn Tyrion Lannister vào năm 2011, 2015, 2018 và 2019.

Peter Dinklage đã làm say đắm khán giả điện ảnh, truyền hình và nhà hát với đôi mắt xanh tình cảm, cá tính mạnh mẽ, sự hóm hỉnh và nét quyến rũ riêng. Người chiến thắng giải Emmy (giải cho phim truyền hình) và Quả Cầu Vàng đã phát hiện ra niềm đam mê biểu diễn của mình khi ở Morristown.

Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ kích thước trung bình, Dinklage đã sớm biết rằng anh mắc chứng loạn sản sụn, một bệnh di truyền ảnh hưởng đến sự phát triển của xương. 

Người mắc chứng bệnh này thường có phần đầu và thân hình bình thường, nhưng tay chân ngắn. Mặc dù luôn cố gắng để chấp nhận điều này nhưng đôi khi Dinklage cảm thấy khó khăn khi lớn lên. 

Anh chia sẻ với kênh truyền hình MSNBC của Mỹ: "Khi đến tuổi trưởng thành, tôi thường cảm thấy tủi thân và tức giận về ngoại hình của bản thân, và quyết định tạo một khoảng cách mọi người xung quanh. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra mình cần phải hài hước một chút, và thay đổi cách suy nghĩ để hòa nhập tốt hơn".

Dinklage lần đầu tiên nếm trải hương vị thành công trên sân khấu qua vai chính trong vở diễn The Velveteen Rabbit. Anh rất vui mừng vì phản ứng của khán giả đối với vở diễn. Chia sẻ với tạp chí People, Dinklage nói: "Khi nhận được vai diễn solo đầu tiên, tôi cảm thấy tự hào vì điều đó". 

Lúc học tại Trường Delbarton, một trường dự bị Công giáo dành cho nam sinh, Dinklage tiếp tục nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả, khi diễn trong câu lạc bộ kịch của trường.

Khi còn là SV, Dinklage đã xuất hiện trong nhiều vở diễn. Anh tốt nghiệp năm 1991 và sau đó, chuyến đến New York để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cùng với một người bạn, Dinklage bắt đầu hoạt động trong một nhóm kịch của khu phố Williamsburg, tại Brooklyn. Khi nhóm kịch này thất bại, anh đã tìm được một số vai diễn trên sân khấu.

Nguồn cảm hứng

"Tôi đã chờ đợi trong một thời gian dài ở thế giới này, trước khi tôi cho phép mình thất bại. Xin đừng bận tâm để nói với thế giới rằng bạn đã sẵn sàng. Hãy thể hiện điều đó", diễn viên tài năng Dinklage nói về triết lý sống của anh.

Peter Dinklage từng diễn xuất hai lần trong một bộ phim. Trong bộ phim "Death at a Funeral", anh đóng vai Peter, một người Anh và một phiên bản là người Mỹ. 

Vai diễn đột phá của Dinklage trong "The Station Agent" là một nhân vật điềm tĩnh và trầm lặng. Ngoài vai diễn Tyrion, anh còn xuất hiện trong "X - Men: Days of Future Past" và "Avengers: Infinity War".

Thích ăn chay và yêu động vật

Peter Dinklage, nam diễn viễn viên có ngoại hình khác lạ tỏa sáng với nhiều vai diễn ảnh 1
Peter Dinklage và ê kíp làm phim trong một buổi giao lưu với các phóng viên, nhà báo.

"Tôi yêu tất cả động vật, và sẽ không làm tổn thương một con chó, mèo, hoặc gà hay bò. Tôi sẽ không yêu cầu người khác đừng làm tổn thương chúng dùm cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi là người ăn chay", Dinklage cho biết. Anh cũng là người ủng hộ cho quyền của động vật tại Mỹ.

Đời tư kín đáo

Peter Dinklage là người khá kín đáo. Năm 2005, anh kết hôn với Erica Schmidt, giám đốc một nhà hát, và họ có hai con. Trong thời gian sống ở Manhattan, Dinklage có sở thích đọc sách.

Có lúc muốnnbỏ công việc diễn xuất Peter từng làm việc trong một ban nhạc, công ty nhập dữ liệu và thử giọng trong nhiều vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, anh nhận thấy hầu hết những vai diễn của mình đều không có gì đặc biệt, thậm chí có vẻ hạ thấp phẩm giá bản thân. 

Đã có lúc, Peter gần như quyết định từ bỏ công việc diễn xuất, nhưng cuối cùng anh may mắn có được vai diễn trong bộ phim hài kịch "Living in Oblivion". Kể từ đó, anh không còn nghĩ đến việc từ bỏ diễn xuất nữa.

Nhân vật Tyrion

Trước đó, Peter đã đóng vai Trumpkin, người lùn đỏ trong bộ phim "The Chronicle of Narnia: Prince Caspian". Thế nhưng, sau khi làm việc với đạo diễn David Benioff trong bộ phim "Game of Thrones", Peter tỏ ra "cảnh giác" khi diễn xuất trong một loạt phim thiên về thể loại giả tưởng khác. 

Anh chỉ đồng ý nhận vai khi đạo diễn giải thích rằng nhân vật trong phim không có râu dài và không đi giày nhọn, mà là một người hậu đậu và nhiều sai sót.

Những giải thưởng giá trị

Peter từng được đề cử giải thưởng 61 lần. Anh đã giành được 14 giải thưởng khác nhau, bao gồm 3 giải thưởng Primetime Emmy Awards (phim truyền hình), một giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn bạc và Quả Cầu Vàng. Anh còn được đề cử cho giải thưởng của Hiệp hội Phê bình phim Chicago cho vai diễn trong "The Station Agent".

Những dự án sắp tới

Sau khi kết thúc dự án "Game of Thrones", nam diễn viên đã đảm nhận vai chính trong bộ phim "The Angry Birds Movie 2", và sau đó "The Croods 2" trong năm 2020. 

Những dự án khác của Dinklage chưa phát hành bao gồm "The Dwarft", "I Care a Lot", "The Thicket", và "The Wild Bunch".

Theo Biography & Newsbytesapp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ