Người dân đến viếng danh hài Chí Tài tuân thủ quy định phòng chống Covid-19

GD&TĐ - Đông đảo người dân và nghệ sĩ có mặt tại Lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng, TP. HCM đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, xếp hàng nghiêm túc trước khi vào viếng tiễn biệt cố nghệ sĩ.

Từ 10 giờ sáng nay 12/12, người hâm mộ có thể vào viếng cố nghệ sĩ Chí Tài tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, TPHCM.

Lễ tang diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 do đó, BTC trước đó đã thông báo, tất cả ai đến viếng đều phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn. Đồng thời, tại lễ viếng, ban tổ chức tang lễ cho biết giới hạn mỗi lượt viếng chỉ khoảng năm người. 

Đông đảo công chúng thực hiện nghiêm túc việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà tang lễ. Ảnh: Kênh 14.
Đông đảo công chúng thực hiện nghiêm túc việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà tang lễ. Ảnh: Kênh 14.
Người hâm mộ có mặt từ rất sớm, tất cả đều đeo khẩu trang, chờ đợi để được vào viếng cố danh hài tài hoa Chí Tài. Ảnh: VNE.

Người hâm mộ có mặt từ rất sớm, tất cả đều đeo khẩu trang, chờ đợi để được vào viếng cố danh hài tài hoa Chí Tài. Ảnh: VNE.

An ninh thắt chặt tại tang lễ. Ảnh: VNN
An ninh thắt chặt tại tang lễ. Ảnh: VNN
Phía bên trong nhà tang lễ, mọi người vẫn tuân thủ đeo khẩu trang phòng chống mùa dịch. Ảnh: Kenh14.
Phía bên trong nhà tang lễ, mọi người vẫn tuân thủ đeo khẩu trang phòng chống mùa dịch. Ảnh: Kenh14.

Tại lễ viếng, như đã thông báo trước đó, phía ban tổ chức không nhận vòng hoa, toàn bộ số tiền sẽ được thành lập một quỹ mang tên nghệ sĩ Chí Tài, được ủng hộ cho người dân miền Trung theo di nguyện của cố nghệ sĩ.

Theo lịch trình Việt Hương thông báo, sau lễ viếng, vào khuya 12/12 linh cữu nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đưa đi Los Angeles, Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...