Khoảnh khắc hô vang Việt Nam của Á Hậu Ngọc Thảo gây “bão mạng”

GD&TĐ - Á Hậu Ngọc Thảo cùng 63 thí sinh của Miss Grand International 2020 tham dự buổi họp báo ra mắt của cuộc thi tại Bangkok, Thái Lan.

Á Hậu Ngọc Thảo.
Á Hậu Ngọc Thảo.

Trải qua các hoạt động khởi động nằm trong khuôn khổ của Miss Grand International 2020, vào ngày 19/03, Top 63 người đẹp đại diện các quốc gia trên khắp thế giới đã cùng nhau tham gia buổi họp báo ra mắt truyền thông và khán giả. Đến với cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới, các đại diện đều xuất hiện với những bộ trang phục kiêu sa, lộng lẫy.

Ngay từ khi công bố đại diện Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người” tại Thái Lan, Á Hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng. Mỹ nhân cũng nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ nhờ thần thái hút hồn và tinh thần tự tin của mình.

Qua từng thử thách, cô nàng dành được sự ưu ái và ủng hộ của fan hâm mộ trong và ngoài nước. Đại diện Việt Nam luôn biết cách làm nổi bật bản thân giữa dàn đối thủ “nặng ký” với sự khôn khéo trong việc lựa chọn trang phục để tôn lên chỉ số hình thể hoàn hảo và thần thái sắc sảo của mình.

Xuất hiện tại buổi họp báo, Á Hậu Ngọc Thảo đã chinh phục được trái tim các fan hâm mộ với ngoại hình cuốn hút của cô. Nàng Hậu với mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi môi đỏ rực đã thu hút trọn spotlight, trông cô thật lạ mắt vì trước đây Ngọc Thảo luôn trung thành với màu son nude gợi cảm!

Qua buổi họp báo trực tuyến của cuộc thi, đại diện Việt Nam đã hô to 2 tiếng “Việt Nam” đầy tự hào, khoảnh khắc này đang được các fan hâm mộ sắc đẹp truyền tay nhau với tốc độ dày đặc trên các diễn đàn mạng xã hội. 

Sau khi tạo nên “cơn bão” like từ cộng đồng fan Việt Nam và quốc tế với thiết kế lục sắc ở phần thi chụp ảnh chân dung, mỹ nhân sinh năm 2000 lại tiếp tục thể hiện cho công chúng thấy sự thông minh trong “cuộc chiến váy áo”.

Với body đẹp, nàng Hậu luôn biết cách lựa chọn trang phục sao cho có thể tôn vinh triệt để những đường cong mướt mắt của mình. Tuyệt phẩm đầm dạ hội sắc vàng kết hợp với ánh kim lấp lánh đã giúp Ngọc Thảo khoe trọn vòng eo thon và đôi chân dài 1m1 trứ danh qua những đường cắt xẻ táo bạo ở phần eo và chân váy!

Khoảnh khắc hô vang Việt Nam của Á Hậu Ngọc Thảo gây “bão mạng” ảnh 1

Được biết, chiếc váy này là thiết kế đặc biệt của NTK Linh San dành cho Ngọc Thảo. NTK Linh San vốn là người tỉ mỉ và tận tâm trong từng sản phẩm của mình, vì thế mà chiếc váy được bà thiết kế riêng cho nàng Hậu được chăm chút cẩn thận từng chi tiết một.

Khoảnh khắc hô vang Việt Nam của Á Hậu Ngọc Thảo gây “bão mạng” ảnh 2

Biết được lợi thế của Ngọc Thảo là đôi chân dài miên man và kỹ thuật catwalk thần sầu, NTK nữ Linh San đã chu đáo nhấn nhá tiểu tiết, lựa chọn chất liệu phù hợp để giúp những bước đi của Ngọc Thảo thêm phần uyển chuyển và tạo được hiệu ứng bắt mắt hơn.

Khoảnh khắc hô vang Việt Nam của Á Hậu Ngọc Thảo gây “bão mạng” ảnh 3

Dõng dạc hô vang với hàng triệu khán giả theo dõi họp báo trực tuyến: “Nguyễn Lê Ngọc Thảo- Miss Grand Vietnam”, mỹ nhân trở thành niềm tự hào của khán giả nước nhà khi ở cô, mọi người đều nhìn thấy được sự nỗ lực và đầu tư nghiêm túc cho cuộc thi.

Ngày 20/3, Miss Grand International 2020 sẽ bước vào phần thi bikini, đây là phần thi vô cùng nóng bỏng và được trông đợi nhất. Với kỹ năng và ngoại hình quyến rũ, Ngọc Thảo được đánh giá cao tại phần thi bikini sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.