Đa sắc màu ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc Mường Ảng

GD&TĐ - Trong hai ngày 9 và 10/3, huyện Mường Ảng (Điện Biên) đã tổ chức Ngày hội văn hóa – Thể thao các dân tộc năm 2019. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình “Về với Điện Biên” nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đa sắc màu ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc Mường Ảng

Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Mường Ảng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: thi đấu các môn thể thao dân gian truyền thống (bắn nỏ, tù lu, đẩy gậy, ném còn, kéo co…); trưng bày các gian hàng ẩm thực, những sản phẩm đặc trưng của địa phương; cuộc thi và giới thiệu âm thực các dân tộc; thi trình diễn trang phục dân tộc.

Những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc trên địa bàn huyện được giới thiệu với du khách thông qua chương trình giao lưu văn nghệ, các gian hàng trưng bày và cuộc thi giới thiệu ẩm thực đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người xem (múa xòe, múa khèn Mông; giã bánh giày…); các món ăn đặc trưng vùng tây bắc (thắng cố, cá nướng, gà nướng, xôi ngũ sắc…).

Trong dịp này, Đội tuyên truyền lưu động toàn quốc gồm 5 tỉnh: Đà Nẵng, Bình Phước, Quảng Ninh, Sơn La và Thái Nguyên đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc.

Đoàn văn nghệ của nhiều tỉnh thành trong cả nước biểu diễn trong đêm hội
Đoàn văn nghệ của nhiều tỉnh thành trong cả nước biểu diễn trong đêm hội 
Hàng chục nghìn đồng bào các dân tộc trong huyện và du khách thập phương tham gia dự hội
 Hàng chục nghìn đồng bào các dân tộc trong huyện và du khách thập phương tham gia dự hội
Các thiếu nữ đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong hội thi trang phục truyền thống
Các thiếu nữ đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong hội thi trang phục truyền thống 
Khối các trường THPT cũng tham gia gian trưng bày với nhiều sản phẩm độc đáo
Khối các trường THPT cũng tham gia gian trưng bày với nhiều sản phẩm độc đáo 
Cơ hội để thầy, trò các trường thể hiện khả năng nữ công
 Cơ hội để thầy, trò các trường thể hiện khả năng nữ công
Mâm cơm được trang trí đặc sắc
Mâm cơm được trang trí đặc sắc 
Gốc sắn nặng 35kg, được đồng bào Thái ở xã Nặm Lịch mang đến trong hội thi nông sản
 Gốc sắn nặng 35kg, được đồng bào Thái ở xã Nặm Lịch mang đến trong hội thi nông sản
Các sản vật địa phương được bà con mang về trong hội thi ẩm thực
 Các sản vật địa phương được bà con mang về trong hội thi ẩm thực
Nhiều sản vật như: Chuối, đậu xanh, bí xanh, mật ong...được nhân dân mang đến trưng bày
 Nhiều sản vật như: Chuối, đậu xanh, bí xanh, mật ong...được nhân dân mang đến trưng bày
Thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia thi đẩy gậy
 Thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia thi đẩy gậy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ