Biểu cảm "khó đỡ" của Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi trở thành "trò mua vui" cho cư dân mạng

Không chỉ liên quan đến Cường Đô la mà Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi còn có những điểm trùng hợp nhau đến bất ngờ.

Biểu cảm "khó đỡ" của Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi trở thành "trò mua vui" cho cư dân mạng

Gác lại mọi ồn ào với Cường Đô la, đại gia kim cương, Hồ Ngọc Hà tập trung cho việc phát triển sự nghiệp. Cách đây không lâu, "Nữ hoàng giải trí" đã tung ra đoạn video được quay hình thực tế từ buổi thu âm trực tiếp Album Love Songs 3 - Gửi người yêu cũ.

Tuy nhiên, biểu cảm "nhập tâm quá mức" của Hồ Ngọc Hà trong buổi thu âm đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều anti-fan cho rằng gương mặt nhăn nhó, biểu cảm đau đớn quá mức khiến Hồ Ngọc Hà trở nên lố.

Không dừng lại ở những lời chê trách thông thường nhiều người còn chế đoạn video này. Ngoài biểu cảm trong video buổi thu âm "Gửi người yêu cũ" cư dân mạng còn cắt những đoạn trong các bản hit của nữ ca sĩ để ghép với nền nhạc cải lương.

Bieu cam

Biểu cảm nhăn nhó của Hồ Ngọc Hà bị chê lố.

Bieu cam
Bieu cam

Video chế Hồ Ngọc Hà hát cải lương

Trước đó, hình ảnh Hạ Vi trong phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" cũng gây nhiều tranh cãi. Khi ngã từ cây cau xuống "cô Tấm" Hạ Vi không hề sợ hãi mà như đã sẵn sàng đón nhận cái chết.

Không chỉ được ghép với những câu từ hài hước mà khoảnh khắc này còn được ghép mặt với nhiều người nổi tiếng như: Sơn Tùng M-TP, Mai Ngô.

Bieu cam

Biểu cảm gây tranh cãi của Hạ Vi trong phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể".

Bieu cam
Bieu cam
Bieu cam
Bieu cam

Khoảnh khắc Tấm ngã cây nhanh chóng trở thành chủ đề để cư dân mạng chế ảnh.

Theo Ngôi sao

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lính Ukraine đầu hàng quân đội Nga ở Pokrovsk.

Lính Ukraine đầu hàng ở Pokrovsk

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 cho biết, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng.

Indonesia ưu tiên cải tạo trường học và hỗ trợ giáo viên.

Indonesia đẩy mạnh số hóa giáo dục

GD&TĐ - Indonesia sang năm đầu cải cách giáo dục với nhiều kết quả tích cực như nâng cấp cơ sở vật chất, số hóa dạy học và cải thiện phúc lợi giáo viên.