Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm vận chuyển gần 250 kg ma túy đá

Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm vận chuyển gần 250 kg ma túy đá

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Và A Lử (tên gọi khác là Vàng A Lử, sinh năm 1993, dân tộc H’Mông, cư trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 21/12/2019, tại km130 Quốc lộ 12A thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu dừng xe kiểm tra xe bán tải mang biển kiểm soát 29C-309.24 do Và A Lử và Lầu A Hồng (sinh năm 1994, dân tộc H’Mông, cư trú xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) điều khiển, đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thùng xe, Và A Lử và Lầu A Hồng bất ngờ lái xe bỏ chạy. Đi được một đoạn, xe bán tải đâm vào lan can thép bên đường.

Khi lực lượng công an đuổi đến, Và A Lử và Lầu A Hồng đạp cửa xe chạy trốn vào rừng. Khi tiến hành kiểm tra phương tiện mà các đối tượng bỏ lại, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng gần 250 kg.

Ngày 26/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy; xác định 2 nghi phạm trong vụ án là Lầu A Hồng và Và A Lử lẩn trốn tại vùng rừng giáp biên giới Việt-Lào, thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Ngày 14/1/2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lầu A Hồng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (số 10 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình). Số điện thoại 02323.828765.

Theo tiengchuong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.