Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo CLB Khoa học Công nghệ các trường kỹ thuật

GD&TĐ -Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Dừa Bến Tre 2019 lần thứ V, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre đã diễn ra Hội thảo CLB Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 và Lễ ra mắt Không gian Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre

Các bên tham gia cùng nhau ký kết hợp tác, phối hợp thực hiện chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Các bên tham gia cùng nhau ký kết hợp tác, phối hợp thực hiện chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chương trình có sự hiện diện của ông Chu Ngọc Anh- Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; GS.TSKH Tạ Ngọc Đôn- Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Phan Văn Mãi- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cùng đại diện lãnh đạo các vụ, ban, ngành của các Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Sự kiện thu hút hơn 350 đại biểu, là đại diện các sáng lập viên, lãnh đạo và các nhà khoa học của hơn 30 trường đại học trên khắp cả nước là thành viên của CLB các trường đại học kỹ thuật, 10 vườn ươm khởi nghiệp, 16 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp…

Nhiều hoạt động đã diễn ra tại chương trình Lễ ra mắt sáng tạo khởi nghiệp như: báo cáo quá trình hình thành và định hướng hoạt động của Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Cắt băng ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo; Tham quan các chương trình sự kiện tại Không gian Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bến Tre. 

Đặc biệt, tại hội thảo đã diễn ra lễ Ký kết hợp tác 3 bên giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre với CLB khoa học công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành về phối hợp thực hiện chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm triển lãm tại lễ hội
 Các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm triển lãm tại lễ hội

Nội dung hợp tác bao gồm: Về Chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, 3 bên sẽ hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng  kiến thức, kỹ năng về đánh giá thẩm định dự án, ý tưởng khởi nghiệp cũng như kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên và tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn.

Về công tác thực hiện các công trình nghiên cứu, các bên liên quan sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; Tiến hành chuyển giao công nghệ tự động hóa, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và công nghệ 4.0.

Ngoài ra, 3 đơn vị ký kết cũng thống nhất hợp tác quốc tế với các lớp đào tạo ngắn hạn, các đợt tham quan học tập chuyên đề cho cán bộ với các nước trên thế giới và  hỗ trợ kết nối với các viện, trường quốc tế để phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ