Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường vào ngày 11/5

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường vào ngày 11/5

Theo kế hoạch, ngày 11/5 tất cả sinh viên (SV), học viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP. HCM được trở lại trường học tập trung sau thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19.

Hiện nhà trường đã tiến hành xịt khử khuẩn, vệ sinh phòng học, khuôn viên trường cũng như trang bị các sản phẩm khử khuẩn cũng như các phương án phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tâm lý cho SV khi quay trở lại trường.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường vào ngày 11/5 ảnh 1
Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc phòng, chống dịch như: điểm đo nhiệt độ, trang bị gel sát khuẩn, rửa tay nhanh ở các tòa nhà... (Ảnh:NTCC)

ThS Huỳnh Văn Thịnh - Phó phòng Quản trị Thiết bị- Trường ĐH Bách khoa -Đh Quốc gia TP.HCM cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc phòng, chống dịch như: điểm đo nhiệt độ, trang bị gel sát khuẩn, rửa tay nhanh ở các tòa nhà, xà phòng diệt khuẩn tại nhà vệ sinh... 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, SV không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường vào ngày 11/5 ảnh 2
Trường cũng đã thực hiện vệ sinh, sát khuẩn các khu vực trường học, bàn ghế, xe đưa rước… tại cả hai cơ sở để đón SV đi học trở lại (Ảnh: NTCC)

Trong những ngày dịch Covid-19, trường cũng đã thực hiện vệ sinh, sát khuẩn các khu vực trường học, bàn ghế, xe đưa rước… tại cả hai cơ sở để đảm bảo trong thời gian tới  SV trở lại trường học an toàn, ngăn chặn dịch bệnh không lây lan vào môi trường học đường.

Công tác phòng ngừa dịch đã có những bước chuyển biến tích cực, công tác vệ sinh môi trường khắp các khu vực thuộc TP. HCM nói chung và Trường ĐH Bách khoa- ĐH Quốc gia TP.HCM nói riêng càng được chú trọng nhiều hơn. Đây cũng là một việc làm quan trọng, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự lây lan dịch bệnh, sẵn sàng cho một môi trường học tập và làm việc sạch sẽ, an toàn, cùng với tâm thế mới chào đón sự trở lại của các bạn SV.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.