Trung Quốc tìm cách tạo tiền ảo riêng sau tin Facebook sắp ra đời Libra

Việc tập đoàn Facebook dự định thành lập tiền ảo riêng Libra đã buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phải nghiên cứu để tự tạo ra tiền ảo.

Trung Quốc tìm cách tạo tiền ảo riêng sau tin Facebook sắp ra đời Libra

Chú thích ảnh

Các nhân viên tại "trang trại tiền ảo" Bitfarms ở Quebec, Canada. Ảnh: Bloomberg.

Một quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vào ngày 8/7 đã xác nhận thông tin trên đồng thời đưa ra lý do là Libra có thể gây ra khó khăn đối với việc thanh toán xuyên quốc gia, chính sách tiền tệ và thậm chí là chủ quyền tài chính của Trung Quốc.

Ông Wang Xin - Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong hội thảo khoa học tại Viện tài chính điện tử của Đại học Bắc Kinh cho biết: “Liệu Libra có hoạt động tương tự như một đồng tiền và gây ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ, ổn định tài chính cũng như hệ thống tiền tệ quốc tế nếu được sử dụng rộng rãi trong thanh toán, chi trả xuyên quốc gia?”.

Theo ông Wang Xin - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã “tập trung cao độ” sau khi Facebook vào tháng 6 công bố kế hoạch thiết lập đồng tiền ảo riêng và một dự án cơ sở hạ tầng tài chính liên quan đến công nghệ chuỗi khối.

Ông Wang cũng khẳng định Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã chấp thuận do vậy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hợp tác với nhiều viện nghiên cứu để tạo ra tiền ảo riêng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết nhiều lo ngại gia tăng về việc Libra có thể châm ngòi cho một cuộc đua tiền ảo mới trên thế giới.

Theo Facebook, Hiệp hội Libra có trụ sở tại Thụy Sĩ sẽ là nơi điều hành đồng tiền ảo này. Hiệp hội Libra sẽ bao gồm các doanh nghiệp như Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, eBay và Uber. Facebook dự kiến Libra sẽ có liên kết với một giỏ tiền tệ quan trọng.

Trung Quốc trong khi đó muốn biết rõ hơn về thành phần giỏ tiền tệ mà Libra có liên kết cũng như vai trò của đồng USD.

Các nhà phân tích cho rằng để đối trọng với Libra, nhiều quốc gia có thể hướng tới việc tự thành lập đồng tiền ảo riêng dựa trên quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là ngân hàng trung ương đầu tiên nghiên cứu về tiền ảo từ năm 2014. Đây là động thái nhằm đối trọng với thách thức từ các đồng tiền ảo như bitcoin. Năm 2017, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thành lập một viện nghiên cứu để tiến hành thêm các nghiên cứu.

Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm đối với giao dịch thương mại bằng tiền ảo, bao gồm cả bitcoin, bởi Bắc Kinh coi tiền ảo gây rủi ro tài chính. Cùng thời điểm này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã xem xét về tiền ảo “có chủ quyền” nằm dưới kiểm soát của chính phủ.

Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.