Trung Quốc sẽ trở thành đối tác của Nga trong triển lãm hàng không MAKS-2019

GD&TĐ - Nga đã mời Trung Quốc trở thành quốc gia đối tác trong triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2019. Trung Quốc đã chấp nhận đề xuất trên, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov nói với hãng tin Reuters.  

Trung Quốc sẽ trở thành đối tác của Nga trong triển lãm hàng không MAKS-2019
Trung Quốc sẽ trở thành đối tác của Nga trong triển lãm hàng không MAKS-2019

“Lần đầu tiên chúng tôi sẽ thay đổi định dạng của triển lãm. Chúng tôi đề nghị Trung Quốc trở thành quốc gia đối tác. Họ đã đồng ý và chấp nhận lời mời của chúng tôi” – ông Manturov nói.

Lịch sử của Triển lãm Hàng không Vũ trụ quốc tế MAKS đã bắt đầu với triển lãm Mosaeroshow-92 – diễn ra tại khu vực Zhukovsky của Moscow từ 11 đến 16 tháng 8 năm 1992. Năm 1993, MAKS đầu tiên được tổ chức và kể từ đó tới nay, sự kiện này diễn ra 2 năm một lần.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.