Triều Tiên bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng

GD&TĐ - Triều Tiên đã đưa vào một bộ trưởng quốc phòng ôn hòa hơn trước thềm thượng đỉnh với Mỹ - một nguồn tin từ Tokyo, Nhật Bản vừa cho biết.  

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik (ảnh chụp 26/7/2017)
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik (ảnh chụp 26/7/2017)

Dẫn một nguồn thạo tin về các vấn đề Triều Tiên, tờ Asahi Shimbun của Nhật nói rằng ông No Kwang-chol sẽ thay ông Pak Yong-sik làm Bộ trưởng các lực lượng vũ trang của Bình Nhưỡng. Ông No Kwang-chol là người đứng đầu ủy ban kinh tế thứ 2 của Đảng Lao động và nguyên Phó tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA).

Tờ báo Nhật Bản cũng biết ông Ri Myong-su – Tổng tham mưu trưởng KPA cũng có thể bị thay thế.

Nguồn tin trên nói với tờ Asahi rằng Triều Tiên đang có những bước đi để mang lại sự ôn hòa trong quân đội trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh với Washington.

Ông Pak Yong-sik làm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên từ 5/2015 và đã cùng lãnh đạo Kim Jong-un tham gia thượng đỉnh liên Triều vào 27/4.

Theo Yonhap News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ