Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI thành công tốt đẹp

GD&TĐ - Ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. GS.TS Phạm Hồng Quang tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Lê Quang Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Lê Quang Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng bộ trên các lĩnh vực. Phát triển quy mô đào tạo hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục đại học. Tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tập trung phát triển các ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn. Xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở gắn với mô hình đại học điện tử, thông minh.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ sẽ lãnh đạo đơn vị, phấn đấu xây dựng ĐH Thái Nguyên trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực, tạo nền tảng đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Mở mới từ 15 - 20 ngành học trình độ đại học, 6 - 8 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 3 - 5 ngành trình độ tiến sĩ; phát triển 15 - 20 chương trình đào tạo chất lượng cao; mở mới 15 - 20 chương trình hợp tác liên kết quốc tế về đào tạo; thành lập 1- 2 trung tâm ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, 3 - 5 doanh nghiệp dịch vụ khoa học; quy mô tuyển sinh hệ chính quy từ 9.000 - 10.000 chỉ tiêu/năm…

Các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận với một số vấn đề được quan tâm, như: Giải pháp tổng thể nâng hạng ĐH Thái Nguyên theo bảng xếp hạng QS; Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo; Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông…

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên).
PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

Tham luận về vấn đề đẩy mạnh công bố khoa học quốc tế và bồi dưỡng giảng viên trẻ, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học nhấn mạnh một số giải pháp: Tiếp tục khuyến khích sự đam mê của các nhà khoa học; gắn liền công bố khoa học quốc tế với các chính sách khen thưởng và quyền lợi của cán bộ; xây dựng tiềm lực con người bằng các chính sách quy tụ, thu hút, trọng dụng nhân tài; chú trọng phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đa ngành…  

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy.  

 “Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐH Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rất tốt đẹp. Trước mắt chúng ta còn rất nhiều thách thức, tôi đề nghị các đại biểu hãy lan toả kết quả tốt đẹp của đại hội đến cán bộ công nhân viên chức và sinh viên toàn đại học, để khẳng định vị thế và uy tín của ĐH Thái Nguyên với xã hội” - GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy ĐH Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.