Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao hiệu quả chương trình thiện nguyện "Cây gạo NEU"

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao hiệu quả chương trình thiện nguyện "Cây gạo NEU"

Tham dự chương trình, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; TS Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn trường; cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường; đại diện người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ người dân nghèo trên cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát động chương trình thiện nguyện mang tên Cây gạo - NEU nhằm san sẻ một phần khó khăn với người dân trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Rất nhiều suất quà đã được Nhà trường gửi đến tận tay những "đồng nghiệp", những cán bộ, giáo viên trên khắp cả nước với hi vọng những món quà nhỏ bé từ tập thể sư phạm Nhà trường sẽ giúp các cán bộ, giáo viên vượt qua khó khăn trong dịch bệnh Covid-19. 

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao hiệu quả chương trình thiện nguyện "Cây gạo NEU" ảnh 1
Đại biểu tham dự buổi đón nhận Bằng khen

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cam kết, trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đem lại lợi ích phục vụ sự phát triển của ngành Giáo dục nước nhà và phát triển kinh tế đất nước.

TS Vũ Minh Đức đánh giá cao công tác tổ chức hoạt động thiện nguyện mang tên Cây gạo NEU của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và nhấn mạnh NEU là một trong những đơn vị có hoạt động hiệu quả, xuất sắc nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

TS Vũ Minh Đức đề nghị công đoàn Trường tiếp tục đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, sớm đẩy lùi dịch bệnh theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 22.4 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.