Tóc Tiên trổ tài nội trợ: Thành công từ món Âu đến Á nhưng lại "toang" với món cực đơn giản này

Tóc Tiên được khán giả biết đến là một trong số những nghệ sĩ “khéo tay hay làm” nhất nhì showbiz Việt. Dù chăm chỉ hoạt động nghệ thuật với lịch trình làm việc dày đặc, nhưng nữ ca sĩ vẫn dành thời gian để nấu những món ăn cho gia đình nhỏ của mình. 

Đặc biệt trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cô càng có dịp trổ tài nấu nướng, mỗi ngày một món ngon.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Tóc Tiên đã đăng tải lại toàn bộ những bức hình chụp món ăn nữ nghệ sĩ tâm đắc nhất những ngày qua để khoe với khán giả. 

Có thể thấy, cô đã nấu những món từ Đông sang Tây, món thuần túy Việt Nam. Có vẻ, cao lương mỹ vị cũng không làm khó được giọng ca Có ai thương em như anh.

Chưa cần thưởng thức mùi vị, nhưng cư dân mạng đã bị “hút hồn” với cách bài trí rất hấp dẫn. Nhiều cư dân mạng đã khen ngợi Tóc Tiên đảm đang, “khéo tay hay làm”.

Thế nhưng, khi lướt đến bức ảnh món ăn cuối cùng được nữ nghệ sĩ chia sẻ thì khán giả phải bất ngờ, dù nấu thành công các món ăn Âu – Á, tuy nhiên lại “toang” với món ăn cực đơn giản.

Tóc Tiên chia sẻ: “Siêu phẩm của series này ứng với câu slogan ‘Nấu ăn cũng là một nghệ thuật, người nấu ăn cũng là nghệ sĩ’. Và nghệ sĩ đôi khi cũng bị ‘tổ trác’ đó quý độc giả”.

“Cũng tới ngày tôi cho phép mình nghỉ ngơi làm cơm gia đình giản dị: trứng cuộn chiên xong vỡ nát và suýt cháy một mặt, canh bầu lỡ đậy nắp làm nước đục nhạt nhẽo, lâu quá không nấu cơm quên mất canh nước ra sao và cơm suýt thành cháo” – đoạn chia sẻ vui nhộn của Tóc Tiên.

Mặc dù nữ ca sĩ thất bại trong việc thực hiện món ăn rất đơn giản, song nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Tóc Tiên. Nhiều người cho rằng con người dù hoàn hảo đến đâu cũng có lần phải thất bại. 

Đồng thời mong bà xã Hoàng Touliver hãy luôn giữ tinh thần năng nổ vào bếp nấu ăn để những ngày ở nhà tránh dịch không còn nhàm chán.

Theo saostar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ