Tin văn hóa

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam - Tứ phủ

Chương trình diễn xướng tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam - Tứ phủ do Trung tâm Unesco phát triển văn hoá và thể thao phối hợp với các Thủ nhang, Đồng đền trong nước, lần đầu tiên tổ chức sẽ diễn ra ngày 15/11 tại Nhà hát Quân đội TPHCM. Đạo thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời và là vẻ đẹp thuần Việt. Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần phát triển và bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm không gian Di sản văn hóa Việt

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, từ ngày 23 - 25/11, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ VH-TT&DL tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018”. Các hoạt động gắn với chủ đề chung “Hành trình di sản văn hóa Việt Nam”; Trưng bày “Di sản văn hóa các vùng miền”; Trưng bày “Áo dài Việt Nam”; Trưng bày chuyên đề “Vinh danh các nghệ nhân lĩnh vực nghề”; Đêm hội tôn vinh Di sản văn hóa Việt Nam; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, lễ hội và trò chơi dân gian truyền thống; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch và hàng nông sản địa phương…

Công diễn nhạc kịch về Hà Nội

Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ công diễn chương trình “Hà Nội, ngày… tháng… năm… - những thanh xuân rực rỡ” trong tháng 11 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đây là vở diễn đã giành được “cơn mưa vàng” giải thưởng tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 vừa qua với: HCV cho vở diễn, 3 tiết mục đoạt HCV, 3 tiết mục đoạt HCB, giải đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc sĩ xuất sắc nhất… Vở kịch hát “broadway” này do NSƯT Tấn Minh, nhạc sĩ Dương Cầm, biên đạo múa Trần Ly Ly đạo diễn từ những trang nhật ký của những người yêu Hà Nội với những ký ức đẹp đẽ về Thủ đô yêu dấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ