Tiền Giang: TP Mỹ Tho có 72,72% trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Ngày 28/5, Trường Tiểu học Trung An (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Ban giám hiệu Trường TH Trung An
Trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Ban giám hiệu Trường TH Trung An

Trường TH Trung An thành lập năm 1990, tách ra từ Trường THCS Trung An. Năm 2014, trường được đầu tư xây dựng mới 2 cơ sở với tổng kinh phí 50 tỉ đồng. Tháng 12/2017 công tác xây dựng hoàn tất và chính thức đi vào hoạt động tháng 2/2018.

Trường hiện có 2 cơ sở với 57 cán bộ, giáo viên và đều đạt chuẩn 100%, 85,7% trên chuẩn. Trường có 22 đảng viên, nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Toàn trường hiện có 1.260 học sinh với 36 lớp, công tác huy động trẻ ra lớp đạt 100%, HS hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,7%; 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học. Công tác phổ cập giáo dục nhà trường đạt mức độ 2.

Bí thư Thành ủy Mỹ Tho Đặng Thanh Liêm trao học bổng cho học sinh
Bí thư Thành ủy Mỹ Tho Đặng Thanh Liêm trao học bổng cho học sinh 

Tháng 12/2018, Trường được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thành quả này là một quá trình nỗ lực không ngừng của toàn trường trong nhiều năm qua.

Trường TH Trung An đạt chuẩn quốc gia đã nâng tổng số trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở TP Mỹ Tho lên 16/22 trường (tỷ lệ 72,72%).

Dịp này, Thành ủy, UBND TP Mỹ Tho trao 5 suất học bổng (trị giá 2,5 triệu đồng) và Công ty TNHH MTV SD tặng 6 suất học bổng (trị giá 8 triệu đồng) cho các em HS vượt khó, học tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ