Thứ trưởng Bộ Y tế: Lực lượng đặc biệt sẽ ở Đà Nẵng đến hết dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế: Lực lượng đặc biệt sẽ ở Đà Nẵng đến hết dịch Covid-19

Sáng 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc Covid-19 mới, đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng tính đến thời điểm này đã ghi nhận 143 ca mắc Covid-19.

Dân trí có cuộc trao đổi nhanh với PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng về công tác điều trị, hỗ trợ Đà Nẵng.

Chia sẻ về việc xin phép Thủ tướng Chính phủ ở lại Đà Nẵng đến hết dịch mới về, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Các anh em đều có nguyện vọng ở lại tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng. Đây cũng là nhiệm vụ và cũng là mong muốn của chúng tôi. Chuyện đó hoàn toàn bình thường".

Thứ trưởng Bộ Y tế: Lực lượng đặc biệt sẽ ở Đà Nẵng đến hết dịch Covid-19 - 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Thứ trưởng cũng bày tỏ sự cảm động và trân trọng cảm ơn tất cả những thầy thuốc, ngành y tế trong mặt trận chống Covid-19 của cả nước, đặc biệt là tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế… trong đợt dịch Covid-19 giai đoạn 2 này.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, sự trau dồi trình độ chuyên môn, đặc biệt là y đức, tấm lòng hướng đến bệnh nhân, tất cả vì bệnh nhân, đội ngũ thầy thuốc sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, đảm bảo được sự thành công trong công tác phòng chống Covid-19", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Theo Thứ trưởng, trong một cuộc chiến, việc bảo vệ các chiến sĩ không bị tổn thương rất quan trọng. Trong cuộc chiến chống Covid-19, các y bác sĩ trong các bệnh viện là những chiến sĩ trên trận tuyến hàng đầu.

Ngành y tế Đà Nẵng ngay từ khi đầu dịch đến giờ đã có những thông tin buồn là nhân viên y tế mắc Covid-19. Tuy nhiên, đó là những nhân viên đã bị mắc trước khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Sau đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo cho ngành y tế Đà Nẵng tăng cường đảm bảo môi trường an toàn trong bệnh viện, an toàn cho bệnh nhân, cho người nhà và cho nhân viên bệnh viện.

Về đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay, hiện giờ theo dự trù của các Sở Y tế, đặc biệt là Sở Y tế TP Đà Nẵng và Bộ Y tế đều đảm bảo đầy đủ trong giai đoạn này.

Đối với phương án dài hơi, hiện một số đơn vị sản xuất trong nước đã được huy động để tăng cường sản xuất khẩu trang, trang phục y tế.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng, của các đơn vị đã nhập trang bị y tế cũng như các đơn vị trong nước, tăng cường sản xuất giúp đỡ cho ngành y tế đầy đủ dụng cụ trong công tác phòng, chống Covid-19.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, hiện 3 bệnh viện công lớn nhất của Đà Nẵng đã bị phong tỏa nên áp lực trong công tác đảm bảo nâng cao sức khỏe nhân dân là rất lớn. Vì vậy , Bộ Y tế đã đề xuất lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, tận dụng hệ thống bệnh viện nói chung, trong đó có các bệnh viện tư nhân như Gia đình, Vinmec tham gia vào công tác chữa bệnh, thu dung.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.