Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con: Chờ cấp trên xem xét

GD&TĐ - Liên quan đến thông tin tổ chức đám cưới rình rang cho con, ngày 22/7, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tỏ ra rất áy náy và xin rút kinh nghiệm.

Nhiều xe biển xanh của tỉnh Sóc Trăng đến dự lễ cưới. Ảnh chụp qua màn hình
Nhiều xe biển xanh của tỉnh Sóc Trăng đến dự lễ cưới. Ảnh chụp qua màn hình

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, do đây là đám cưới đầu tiên được gia đình tổ chức nên rất đông họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui, chúc mừng. Trước đó, bà Đào đã báo cáo tổ chức, lãnh đạo về việc tổ chức đám cưới cho con. Tuy nhiên, nhiều khách dự đám cưới nên đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Cá nhân bà Đào rất áy náy và xin rút kinh nghiệm

Việc nhiều xe biển xanh, biển đỏ đến đưa, rước khách dự đám cưới, theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, tiệc cưới trùng hợp với chuyến công tác ở tỉnh Cà Mau nên một số anh em “tiện đường” ghé vào chung vui cùng gia đình. Do bà từng làm công tác Đoàn, sau đó công tác Dân vận rồi Đại biểu Quốc hội; chồng bà công tác ở Trường Chính trị nên có nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Thiệp mời tiệc tại tư gia và thiệp mời tiệc tại nhà hàng
  • Thiệp mời tiệc tại tư gia và thiệp mời tiệc tại nhà hàng

Trước đó, dư luận tỉnh Sóc Trăng xôn xao vì sự việc nữ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con trai. Đặc biệt là khách đến dự tiệc cưới sử dụng nhiều xe công biển xanh, biển đỏ.

Đám cưới được coi là rình rang, thu hút dư luận do quy mô với việc gia chủ tổ chức 4 bữa tiệc trong 3 ngày (từ chiều ngày 19 đến chiều 21/7). Theo người dân địa phương, bốn bữa tiệc trên bao gồm: Tiền nhóm họ, Nhóm họ, tiệc tại nhà riêng và tiệc chiêu đãi tại nhà hàng.

Trao đổi với Báo GD&TĐ vào tối 22/7, ông Trần Ngọc Tuấn - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, truyền đạt rằng thông tin liên quan vụ việc, nên liên hệ lãnh đạo Tỉnh ủy để biết. Bản thân ông Tuấn cũng là người đồng cấp với bà Đào nên mọi việc chờ cấp trên xem xét giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ