Tổ chức thành công Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ"

Tổ chức thành công Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ"

(GD&TĐ)- Sáng nay (29/3), Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã dự và phát biểu tại Hội thi.

Dự hội thi còn có Phó chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam Phạm Văn Thanh, PGS.TS Đặng Quốc Bảo, nguyên giám đốc Học viện quản lý giáo dục cùng đông đảo bí thư, phó bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Ảnh, gdtd.vn
Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Ảnh, gdtd.vn

Hội thi đã nhận được 45 bài dự thi thuyết trình từ 35 chi bộ đảng. Đảng ủy Bộ đã lựa chọn các đồng chí tiêu biểu đại diện cho đảng bộ, các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc để báo cáo, thuyết trình tại Hội thi. 

Phát biểu tại Hội thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đề nghị: Sau hội thi, các thí sinh, đảng viên tiếp tục tìm hiểu về những chuẩn mực đạo đức, áp dụng, thực hành ngay “đạo đức công vụ” trong những công việc cụ thể thường ngày của chính bản thân; phân tích, chỉ rõ mức độ, các biểu hiện suy thoái, sai phạm về đạo đức công vụ và giải pháp khắc phục;

Các tổ chức đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai học tập, vận dụng tư tưởng của Bác về đạo đức công vụ vào từng đơn vị và từng cá nhân cụ thể, công việc cụ thể; góp phần đẩy lùi suy thoái về đạo đức lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo Ban tổ chức, hội thi đã diễn ra nghiêm túc, khoa học và mang ý nghĩa sinh hoạt chính trị to lớn đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT. Các đảng viên là thuyết trình viên đã có những bài thuyết trình xuất sắc, có chiều sâu về nội dung, đã chuyển tải được tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ.

Nhiều câu nói, lời dạy, hình ảnh của Bác vận dụng vào công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình được các thí sinh chuyển tải, thể hiện một cách sinh động, đầy ý nghĩa.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải Nhất cho TS Nguyễn Thị Hoa- chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục; giải Nhì thuộc về TS Bùi Thị Lý- chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ và TS Nghiêm Thị Hồng Vân- chi bộ Vụ Pháp chế; và giải Ba thuộc về các thí TS Nguyễn Thị Bách Chiến- chi bộ Vụ Giáo dục Mầm non, TS Nguyễn Xuân Hà- Chi bộ Vục Công tác Học sinh sinh viên, TS Nguyễn Thanh Tùng- chi bộ Thanh tra Bộ và TS Đàm Quốc Hiệp- Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục;

Ban tổ chức Hội thi cũng đã trao 7 giả khuyến khích cho các TS có bài dự thi tại hội thi.

Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hội thi.

BGK Hội thi đánh giá các bài thuyết trình của TS có chiều sâu về nội dung. Ảnh, gdtd.vn
 BGK Hội thi đánh giá các bài thuyết trình của TS có chiều sâu về nội dung. Ảnh, gdtd.vn
Các đại biểu dự Hội thi. Ảnh, gdtd.vn
Các đại biểu dự Hội thi. Ảnh, gdtd.vn
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn vinh Hiển trao giải Nhất cho TS Nguyễn Thị Hoa- chi bộ Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh, gdtd.vn
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn vinh Hiển trao giải Nhất cho TS Nguyễn Thị Hoa- chi bộ Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh, gdtd.vn
   PGS.TS Đặng Quốc Bảo, trao giải Nhì cho TS Nghiêm Thị Hồng Vân- chi bộ Vụ Pháp chế (bên trái ảnh) và TS Bùi Thị Lý- chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ. Ảnh, gdtd.vn
   PGS.TS Đặng Quốc Bảo, trao giải Nhì cho TS Nghiêm Thị Hồng Vân- chi bộ Vụ Pháp chế (bên trái ảnh) và TS Bùi Thị Lý- chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ. Ảnh, gdtd.vn
Phó chủ tịch Công đoàn GD VN Phạm Văn Thanh trao giải Ba cho các TS. Ảnh, gdtd.vn
Phó chủ tịch Công đoàn GD VN Phạm Văn Thanh trao giải Ba cho các TS. Ảnh, gdtd.vn
 Phó bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Quốc Hải trao giải khuyến khích cho các TS. Ảnh, gdtd.vn
 Phó bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT Nguyễn Quốc Hải trao giải khuyến khích cho các TS. Ảnh, gdtd.vn

 Bá Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ