Thanh Hóa di dời 35 hộ dân bản Co Me đến nơi ở mới, tránh sạt lở nguy hiểm

GD&TĐ - Chính quyền huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức di dời 35 hộ dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn đến khu tái định cư mới, để tránh nguy cơ sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Một căn nhà của người dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa được tháo dỡ để di chuyển đến nơi ở mới an toàn.
Một căn nhà của người dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa được tháo dỡ để di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Trận lũ lịch sử năm 2018 đã khiến 277 hộ dân ở xã Trung Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa. Sau đó, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho người dân xã này di dời đến khu ở mới an toàn.

Tại bản Co Me, vẫn còn 35 hộ dân vẫn mong muốn ở lại nơi cũ.

Tuy nhiên, đến nay nguy cơ sạt lở đất từ trên đồi đang đe dọa sự an toàn của bà con. Do đó, lãnh đạo huyện Quan Hóa đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và đề nghị tạo điều kiện cho 35 hộ dân ở bản Co Me di dời đến nơi ở mới an toàn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết, sau khi Thường trực Tỉnh ủy đồng ý với đề xuất của huyện, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đã tuyên truyền, động viên và giải thích cho bà con đồng thuận di dời nhà cửa, tài sản đến khu tái định cư.

Theo đó, khu tái định cư mới của bản Co Me nằm phía bên bờ tả sông Mã, cách nơi ở cũ khoảng 1km.

"Điều kiện mặt bằng ở khu tái định cư thuận lợi hơn ở nơi cũ. Ngoài kinh phí hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản thì mỗi hộ dân được bố trí diện tích đất ở bình quân 225m2. Đến nay, huyện đã, đang phối hợp với đơn vị thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống điện lưới, nhà văn hóa cộng đồng...", ông Tuấn Anh thông tin.

Người dân bản Co Me di chuyển đồ đạc khỏi nơi ở cũ.

Người dân bản Co Me di chuyển đồ đạc khỏi nơi ở cũ.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Quan Hóa đi thị sát khu vực tái định cư cho người dân bản Co Me, xã Trung Sơn.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Quan Hóa đi thị sát khu vực tái định cư cho người dân bản Co Me, xã Trung Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Hóa kiểm tra mặt bằng khu tái định cư cho bản Co Me.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Hóa kiểm tra mặt bằng khu tái định cư cho bản Co Me.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa động viên và chia sẻ với người dân phải di dời nhà cửa để đảm bảo sự an toàn.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa động viên và chia sẻ với người dân phải di dời nhà cửa để đảm bảo sự an toàn.

Lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương giúp người dân di dời nhà cửa đến khu ở mới.

Lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương giúp người dân di dời nhà cửa đến khu ở mới.

Lực lượng Bộ đội tham gia giúp người dân tháo dỡ nhà cửa.

Lực lượng Bộ đội tham gia giúp người dân tháo dỡ nhà cửa.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ giúp bà con bản Co Me đến khu tái định cư.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ giúp bà con bản Co Me đến khu tái định cư.

Thanh Hóa di dời 35 hộ dân bản Co Me đến nơi ở mới, tránh sạt lở nguy hiểm ảnh 8
Công an xã Trung Sơn, lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên cùng giúp bà con ở Co Me di dời nhà cửa.

Công an xã Trung Sơn, lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên cùng giúp bà con ở Co Me di dời nhà cửa.

Trong ngày 15/6, 35 hộ dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn đã được tháo dỡ nhà cửa để di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Trong ngày 15/6, 35 hộ dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn đã được tháo dỡ nhà cửa để di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.