Tảng đá 20 tấn chắn ngang đường, khó khăn tiến sâu vào Rào Trăng 3

GD&TĐ - Do thời tiết mưa lũ kéo dài khiến cho công tác tìm kiếm cứu hộ 15 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) gặp nhiều khó khăn, nhiều điểm sạt lở và một tảng đá lớn nặng hơn 20 tấn đã chắn ngang tuyến đường 71.

Công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
Công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Ngày 20/10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 đang được triển khai cao nhất, nhưng gặp phải khó khăn do sạt lở nên chưa thông được tuyến đường 71.

Mọi phương án đều được đề ra để triển khai công tác tìm kiếm những công nhân mất tích còn lại.
Mọi phương án đều được đề ra để triển khai công tác tìm kiếm những công nhân mất tích còn lại.

Hiện nay, các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh cùng các đơn vị dân sự đang tiếp tục duy trì lực lượng, cơ động tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện tìm kiếm cứu nạn các công nhân mất tích còn lại.

Việc thực hiện thông tuyến đường 71 chỉ còn khoảng 10km nhưng tuyến đường này để vào thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn trong ngày 18/10.

Ngoài ra, trên đường 71 còn có 3 ngầm tràn lớn, trong đó 1 ngầm tràn ngập 1,2 m, có 2 đoạn bị trôi luôn cả đường nên việc thi công bằng cơ giới thông đường 71 lên thủy điện  Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ lên Rào Trăng 3 bằng đường thủy.
Lực lượng cứu hộ lên Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Khối lượng sạt lở đất, đá tại thủy điện Rào Trăng 3 rất lớn, được phân làm 3 tầng với bề dày mỗi tầng 3-4 m. Khoảng 2 triệu m3 đất đá bị sạt lở tại đây, rất khó khăn trong việc tìm kiếm nếu làm bằng thủ công.

Trên tuyến đường 71 hiện có 10 xe múc, xe ủi sẵn sàng triển khai nhiệm vụ mở đường khi điều kiện thời tiết thuận lợi; ngoài ra có 5 xe múc, xe ủi đã tập kết tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền sẵn sàng tham gia công tác khôi phục tuyến đường 71.

Khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 còn 15 người công nhân mất tích và không liên lạc được từ ngày 12/10.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục thông tuyến lên Rào Trăng 3.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục thông tuyến lên Rào Trăng 3.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh Quân khu 4 thông tin, hiện có 30 người đã lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương tiện đường thủy và đang tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.

Tại cuộc họp ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, phải tập trung lực lượng cơ giới với mục tiêu bằng mọi giá phải thông tuyến đường 71 nhanh nhất để vào tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.