Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán nhà nước

GD&TĐ - Sáng 7/4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

5 nhân sự vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới. Từ trái qua phải: Ông Vũ Hải Hà, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Lê Quang Huy, ông Trần Sỹ Thanh và ông Bùi Văn Cường.
5 nhân sự vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới. Từ trái qua phải: Ông Vũ Hải Hà, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Lê Quang Huy, ông Trần Sỹ Thanh và ông Bùi Văn Cường.

Kết quả, với 463/463 bằng 96,46%, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội đối với ông Bùi Văn Cường - Bí thư Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, kết quả: 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành bằng 96,88%

Ông Trần Sỹ Thanh – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng được Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước với số phiếu tán thành 462/462 đại biểu có mặt, bằng 96,25%.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Như vậy, Quốc hội đã chính thức bầu:

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Ông Lê Quang Huy - Phó chủ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà -Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu là Tổng Thư ký Quốc hội.

Ông Trần Sỹ Thanh – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng được Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Riêng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sẽ được phân công nhiệm vụ sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.