Quảng trị: Dừng bắn pháo hoa dịp 30/4 để phòng chống Covid-19

GD&TĐ - Chiều ngày 26/4, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định dừng kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp dịp lễ 30/4.

Quảng Trị dừng hoạt động bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ).
Quảng Trị dừng hoạt động bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ).

Trước đó, tỉnh Quảng Trị ban hành chương trình, kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào ngày 30/4. Hoạt động bắn pháo hoa nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972- 1/5/2021) và kích cầu các hoạt động du lịch.

Được biết, thời gian dự kiến bắn pháo hoa từ 21h15 đến 21h30 đêm 30/4, ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021, tại sân Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh).

Tuy nhiên, do lo ngại tình hình dịch bệnh, địa phương này đã quyết định dừng kế hoạch bắn pháo hoa để tập trung các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.

Theo đó, Quảng Trị cũng kích hoạt các phương án cao nhất để phòng chống Covid-19, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Trị, chiều ngày 26/4, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, 3 trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 (1 ở huyện Vĩnh Linh, 2 ở TP.Đông Hà) đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

"Cả 3 trường hợp đều nhập cảnh từ Lào, từng tiếp xúc với ca bệnh người Lào. Những người này đã được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm", ông Hùng cho hay.

Được biết, ba tài xế này chuyên chở hàng hóa từ Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) về khu công nghiệp ở TP Đông Hà. Ngày 21/4, họ làm thủ tục giao nhận hàng hóa, rồi đổi xe nhập cảnh từ Lào để chở hàng về nội địa. Thời điểm này, các tài xế tiếp xúc với một người được xác định mắc Covid-19 tại Lào. Các tài xế này được xác định là F1, ngày tiếp xúc lần cuối ngày 21/4.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu những người tiếp xúc gần với các tài xế này tự cách ly tại nhà theo quy định. Hiện, cơ quan chức năng đang rà soát, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với các F1, F2.

Hiện, 3 tài xế này không có triệu chứng sốt, ho, khó thở và đang được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.