Phản ánh chính xác chất lượng dạy và học

GD&TĐ - Ngay sau khi điểm thi được công bố vào sáng nay, phân tích phổ điểm, nhiều chuyên gia đã đánh giá cụ thể về chất lượng đề thi và điểm thi năm nay.

Nhiều lực lượng xã hội tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh và Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Trường Giang
Nhiều lực lượng xã hội tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh và Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Trường Giang

Phản ánh thực chất năng lực của học sinh phổ thông

Nhìn vào phổ điểm, PGS. TS. Nguyễn Phương Nga (Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam), đánh giá:  “Phổ điểm thi đã phản ánh được thực chất năng lực HS phổ thông so với chuẩn kiến thức kỹ năng các em đã đạt được”.

“Môn Lịch sử và tiếng Anh, dù điểm trung bình dưới 5 nhưng phản ánh đúng thực trạng dạy và học các môn này ở phổ thông nhiều năm nay… Môn tiếng Anh số lượng điểm dưới trung bình nhiều nhưng số lượng điểm từ 8 trở lên cũng lớn. Lý do thực tế là sự chênh lệch chất lượng giảng dạy giữa các vùng miền, đặc biệt là giữa vùng thành thị với nông thôn lớn”- PGS. TS Nguyễn Phương Nga nhận xét.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia năm 2019 tăng hơn năm trước. Hầu hết các môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5- 6. Riêng 3 môn Lịch sử, Tiếng Anh, Sinh học, điểm trung bình dưới 5. Trong tổng số 1.287 điểm 10 các môn, Giáo dục công dân là môn có số lượng nhiều nhất với 784 bài thi (chiếm 0,15% trong tổng số 494.086 bài thi); tiếng Anh đứng thứ hai với 299 bài; Lịch sử đứng thứ ba với 80 bài.

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cũng cho rằng, khi đánh giá phổ điểm phải so sánh nó với chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt chứ không nên so sánh với độ khó dễ của đề thi, bởi độ khó dễ này mỗi năm có thể có dao động. Với cách đặt vấn đề này, PGS. TS. Nguyễn Phương Nga đánh giá cao chất lượng của đề thi năm nay.

Giáo sư Lâm Quang Thiệp (nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); TS Quách Tuấn Ngọc (nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ GD&ĐT) và nhiều chuyên gia khác cũng dành lời khen cho đề thi THPT 2019. Lý do, đề thi phù hợp với trình độ học sinh, kết quả phản ánh được đúng chất lượng người học, vừa đạt được mục tiêu xét tốt nghiệp THPT vừa có độ phân hóa để làm căn cứ xét tuyển đại học. Đồ thị phổ điểm các môn thi chủ yếu nghiêng sang phải với đỉnh ở mức 5-6 nhưng độ dốc phổ điểm bên phải lớn, tương ứng với việc phân hóa điểm cao.

Việc môn Giáo dục công dân có số lượng điểm 10 nhiều nhất, theo các chuyên gia, đây là chuyện bình thường và dễ hiểu, bởi nội dung kiến thức trong môn học và đề thi liên quan nhiều đến đời sống thực tế của học sinh.

Nụ cười rạng rỡ của nữ sinh miền núi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Trường Giang
 Nụ cười rạng rỡ của nữ sinh miền núi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Trường Giang

Điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia 2019 nhỉnh hơn một chút so với năm 2018 nhưng cơ bản phổ điểm các môn thi giữa hai năm có sự tương đồng. TS Lê Trường Tùng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH FPT) đánh giá: “Năm 2019 Bộ GD&ĐT siết chặt hơn về mặt kỹ thuật, quy trình làm thi, tâm lý tổ chức thi THPT quốc gia của các địa phương cũng nghiêm túc, chặt chẽ hơn”. Chuyên gia đến từ trường Đại học FPT này nhận định rằng, với kết quả khả quan của phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của cả nước sẽ khoảng trên 90% dù cách tính điểm xét tốt nghiệp đã thay đổi. Con số này là phù hợp với chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay.

Đại học top trên và top giữa đều thuận lợi trong xét tuyển

Theo phân tích phổ điểm của các khối thi truyền thống, mức điểm trung bình 3 môn của mỗi khối năm nay ở mức 16-18 điểm. Cụ thể, khối A0 có điểm trung bình là 17.73, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19.55. Khối A1, điểm trung bình là 17.39, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17.75 điểm. Khối B điểm trung bình là 16.85, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17.80. Khối C điểm trung bình là 15.64, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15.50. Mức điểm ở khối D0 là 15.78 điểm trung bình, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15.

Phổ điểm các khối thi theo đó đều lệch phải, khoảng 75% thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Ở ngưỡng điểm 20, đồ thị có sự phân hóa đều, từ ngưỡng 24 điểm độ dốc của đồ thị lớn.

Nhìn vào kết quả phổ điểm hơn mức 5 điểm/môn nhưng ít “chạm” mức 10 điểm/môn, TS Quách Tuấn Ngọc (nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ GD&ĐT) đánh giá, việc tuyển sinh năm nay sẽ không thể “ồ ạt” theo kiểu “30 điểm vẫn trượt đại học” như đã từng xảy ra. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học QGHN) cũng cho biết, rất yên tâm khi phổ điểm thi các môn và các khối thi năm nay có sự phân hóa tốt.

“Không chỉ các đại học tốp trên thuận lợi tuyển sinh vì phổ điểm từ mức 24 trở lên có độ dốc lớn, các trường đại học tốp giữa cũng đảm bảo được nguồn tuyển vì số lượng thí sinh đạt mức 17-20 điểm/tổ hợp xét tuyển truyền thống cũng dồi dào”, Trưởng phòng Tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP HCM  - ông Nguyễn Thái Sơn nói.

So sánh phổ điểm các khối thi truyền thống từ 2016 đến 2019, TS Lê Thị Thanh Mai (Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng: Không có sự biến động nhiều về điểm thi năm nay.  Phổ điểm khối A0 năm nay tương đương năm 2016, 2017, cao hơn năm 2018 do đề thi “bớt khó”. Phổ điểm khối A01 có nhỉnh hơn một chút so với các năm; khối B00, C00 về cơ bản không thay đổi. Kết quả so sánh phổ điểm này, theo TS Thanh Mai, là cơ sở quan trọng để thí sinh đối chiếu điểm thi của mình với mức điểm chuẩn các năm trước ở các ngành đã đăng ký, từ đó các em có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sao cho phù hợp với mục tiêu học tập và khả năng đỗ đạt.

Điểm trung bình và tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất các môn thi THPT quốc gia:

Môn Vật lý:

Điểm trung bình: 5.57

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.25

Môn Hóa học:

Điểm trung bình: 5.35

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.00

Môn Sinh học:

Điểm trung bình: 4.68

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 4.5

Môn Lịch sử:

Điểm trung bình: 4.30

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 3.75

Môn Địa lý:

Điểm trung bình: 6.00

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.00

Môn Giáo dục công dân:

Điểm trung bình: 7.37

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 7.75

Môn Toán:

Điểm trung bình: 5.64

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.40

Môn Ngữ văn:

Điểm trung bình: 5.49

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.00

Môn Tiếng Anh:

Điểm trung bình: 4.36

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 3.20

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ