Nhiều dấu ấn đặc biệt tại TECHFEST – WHISE 2021

GD&TĐ - Ngày 14/12, Chương trình Dấu ấn TECHFEST – WHISE 2021 đã diễn ra theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và kết nối với điểm cầu Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại TECHFEST – WHISE 2021
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại TECHFEST – WHISE 2021

Đây là sự kiện tâm điểm nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST) và Tuần lễ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh  (WHISE) được tổ chức từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp cùng UBND TP.HCM, Bộ Ngoại giao, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì với sự đồng hành chiến lược của Vingroup, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC)...

Tại Hà Nội, sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Phạm Minh Chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện có sự tham dự của ông Dương Anh Đức- Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ; lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố.

Đồng thời, tại các điểm cầu cả nước cũng có sự tham gia các tổ chức, tập đoàn, cá nhân, mạng lưới uy tín hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong nước, quốc tế thể hiện tinh thần thống nhất xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. 

Vượt qua những thách thức của đại dịch Covid-19, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh  đã có những kết quả hoạt động tích cực trong năm 2021.

Tuần lễ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh – WHISE năm nay đã tổ chức hơn 20 sự kiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến theo 3 nhóm: Tổng kết các cuộc thi và các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các cơ sở ươm tạo; Các hoạt động hỗ trợ kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chuỗi hoạt động của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh về tuổi trẻ sáng tạo.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, những khó khăn, thách thức từ thực tế cần giải quyết bằng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là yêu cầu khách quan của phát triển, giai đoạn nào cũng cần sáng tạo để khẳng định và vươn lên.

Thủ tướng cho rằng, đổi mới sáng tạo phải bám sát chủ trương của Đảng đã đề ra, góp phần làm cho mọi người dân ấm no hạnh phúc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chứng minh trí tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam. Theo Thủ tướng, giai đoạn hiện nay cần sáng tạo trong chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế.

"Đất nước phát triển nhanh và bền vững phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trước hết trong lĩnh vực y tế cần sáng tạo để Việt Nam có thể chủ động kỹ thuật, điều chế thuốc điều trị và vắc xin. “Nếu cái gì cũng đi mua thì còn gọi gì là đổi mới sáng tạo”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Các tập đoàn kinh tế ký kết hợp tác tại sự kiện
Các tập đoàn kinh tế ký kết hợp tác tại sự kiện

Sáng cùng ngày, đã diễn ra đồng thời 2 sự kiện nổi bật vinh danh các cá nhân, tập thể, tổ chức có đóng góp tích cực cho hệ sinh thái: Giải thưởng Đổi mới sáng tạo (ISTAR 2021) và chương trình “Tìm kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh  năm 2021 (HIS – COVID 2021).

Đặc biệt, Top 10 Giải thưởng HIS-COVID 2021 đã hoàn thiện sản phẩm và triển khai thí điểm hiệu quả tại nhiều địa phương, hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh .

Trong khuôn khổ chương trình “Dấu ấn TECHFEST và WHISE 2021” cũng diễn ra Diễn đàn đối thoại cấp cao với chủ đề “Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở”. Mục tiêu của diễn đàn hướng tới gợi mở tư duy, gợi mở những sáng kiến mới, có tính chất mở, hợp tác, liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, thúc đẩy hình thành các startup với hàm lượng công nghệ cao từ khối viện, trường và gợi ý chính sách nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Sau diễn đàn đối thoại này, đại diện Cục Phát triển Thị trường doanh nghiệp và Khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (NATEC) sẽ ký thoả thuận hợp tác với đại diện các tập đoàn lớn là Vingroup, APEC, Vicoland,… Đây là hoạt động nhằm xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, bằng cách kết nối, thu hút sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Theo đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có cơ hội hợp tác, tham gia vào hệ sinh thái của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng như nhận được sự hỗ trợ, tư vấn về kinh nghiệm thương mại hoá sản phẩm, tập khách hàng có sẵn, nguồn vốn đầu tư…

Chia sẻ về vai trò của trường Đại học trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH phụ trách Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cho rằng: “Với vai trò là thành tố quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD) rất vinh dự và trách nhiệm khi là đơn vị phối hợp cùng tổ chức các hoạt động TECHFEST – WHISE2021. UEH-CTD đã và đang đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới (như công nghệ chuỗi khối, tương tác người máy - HCI, khoa học dữ liệu, đô thị thông minh,…) góp phần quan trọng phát triển các công ty khởi nghiệp, tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ.

UEH sẽ là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở cho các công ty khởi nghiệp và kết nối hợp tác với các đơn vị trong hệ sinh thái để thực hiện sứ mệnh này.”

Chuỗi sự kiện TECHFEST – WHISE 2021 không chỉ mang đến thông điệp về vai trò của nhà nước về kiến tạo, giữ lửa cho cộng đồng đổi mới sáng tạo trong những lúc khó khăn như hiện nay, mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các chuyên gia cùng nhau trao đổi, chia sẻ những góc nhìn về sự phát triển kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước
Các chuyên gia cùng nhau trao đổi, chia sẻ những góc nhìn về sự phát triển kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước

Chia sẻ tại sự kiện, ông Dương Anh Đức- Phó chủ tịch UBND TP cho biết: Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh (WHISE ) là một sự kiện thường niên về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của cộng đồng tại TP, cũng là cơ hội đặc biệt để tổng kết hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2021 trên địa bàn TP.

WHISE 2021 được diễn ra từ ngày 8 -15/2021 với chủ đề chính là Phát triển các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo hỗ trợ cộng đồng ứng phó đại dịch Covid -19 và phục hồi phát triển kinh tế.

Tham gia WHISE 2021 có hơn 20 sự kiện được tổ chức với cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp, là sự đóng góp chính từ cộng đồng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào 4 nhóm chính gồm: Tổng kết các cuộc thi về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Chuỗi hoạt động của Thành đòan TP về Tuổi trẻ sáng tạo; Các hoạt động hỗ trợ kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổng kết và trao giải Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2021 (ISTAR 2021), Chương trình “Tìm kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch Cocid-19 tại TP.HCM (HIS – COVID 2021)” và triển lãm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

"Chúng tôi kỳ vọng Chương trình Dấu ấn TECHFEST – WHISE 2021 không chỉ mang đến thông điệp về vai trò của nhà nước về kiến tạo, giữ lửa cho cộng đồng đổi mới sáng tạo trong những lúc khó khăn như hiện nay, mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam"- ông Đức nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ