Ngư dân Quảng Nam bàn giao cá thể Vích bị thương nặng

GD&TĐ - Sáng 2/5, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển SASA Đà Nẵng tiếp nhận một cá thể Vích (Rùa xanh) bị thương nặng từ một ngư dân của xã Bình Hải (H.Thăng Bình).

Cá thể Vích bị thương được ngư dân Hoàng Ngọc Hậu phát hiện.
Cá thể Vích bị thương được ngư dân Hoàng Ngọc Hậu phát hiện.

Bà Huỳnh Thị Thùy Hương  - Phó Trưởng phòng Truyền thông và phát triển cộng đồng Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, cá thể Vích có chiều dài mai khoảng 47cm, chiều ngang mai 44cm, nặng 11,5kg.

Qua kiểm tra kỹ thuật, đơn vị phát hiện cá thể Vích bị thương khá nặng, cụt 2 chi sau, mất một phần bên mai phải và họng có dấu hiệu bị lở.

Cá thể Vích trên được ngư dân Hoàng Ngọc Hậu (Bình Hải, Thăng Bình) phát hiện khi dạt vào bờ. Ngư dân Hậu đã mang Vích về nhà chăm sóc và báo tin cho đơn vị.

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm sẽ phối hợp với Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển SASA Đà Nẵng chuyển cá thể Vích về Đà Nẵng khám tổng quát, chụp X-quang và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp. Sau khi Vích hồi phục hoàn toàn sẽ thả về biển.

Cũng theo bà Hương, từ đầu năm 2021 đến giờ, đây là lần thứ 2 đơn vị tiếp nhận cá thể Vích của ngư dân H.Thăng Bình. Cá thể Vích đầu tiên được phát hiện vào tháng 2/2021 và trọng lượng ước khoảng 10kg.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".