Ngày mai, Bắc và Trung Bộ đón không khí lạnh tăng cường

GD&TĐ - Dự báo, khoảng trưa và chiều ngày mai 13/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng ra Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.            Ảnh minh họa
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ảnh minh họa

Hiện nay (12/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng trưa và chiều ngày mai 13/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ ngày 13 đến sáng ngày 14/11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo, từ gần sáng ngày 14/11 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Từ chiều ngày 13/11, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ đêm ngày 13/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Phía Đông Bắc bộ: Từ đêm 12 đến ngày 17/11, có mưa rải rác từ đêm 12 đến sáng sớm ngày 14; sau có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; riêng đêm 13, ngày 14/11 và đêm 18 ngày 19/11 trời rét.

Từ ngày 18 đến ngày 21/11, có mưa rải rác trong ngày 18 sau không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn cho biết, ngày mai mưa, nhiệt độ thấp nhất đồng bằng 16-19 độ, vùng núi 13-16, vùng núi cao dưới 10 độ, trời rét, tức đêm 13, rạng sáng 14 giảm khoảng 4-5 độ so với đêm nay. Ngày kia nhiệt độ tối cao mới giảm rõ rệt, khoảng 4-6 độ so với ngày mai, còn ngày mai cũng giảm khoảng 1-2 độ so với hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…