Ngày mai 18/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội từ ngày 16 - 21/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Vào 15 giờ chiều nay, trên đường Giáp Bát, nền nhiệt độ thực tế lên trên 40 độ C, xuất hiện hiện tượng ảo ảnh do nắng nóng gay gắt. Ảnh: TTXVN.
Vào 15 giờ chiều nay, trên đường Giáp Bát, nền nhiệt độ thực tế lên trên 40 độ C, xuất hiện hiện tượng ảo ảnh do nắng nóng gay gắt. Ảnh: TTXVN.

Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Trưa nay (17/6), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-60%.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (18/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Dự  báo khu vực Hà Nội ngày mai (18/6), nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Cảnh báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Nguồn: KTTV.

Nguồn: KTTV.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong ngày hôm nay và 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ở hầu hết các TP trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8 - 10), đặc biệt các tỉnh miền Trung, chỉ số này phổ biến ở mức 9 - 10.

Thời gian xuất hiện chỉ số UV cực đại thường từ khoảng 10h00 đến 14h00.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.