Nam Định có dương tính COVID-19 đầu tiên, từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

GD&TĐ - Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định cho biết, qua xét nghiệm, cơ quan chức năng đã xác định được công dân đầu tiên ở tỉnh này nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Nam Định có dương tính COVID-19 đầu tiên, từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Thông tin ban đầu cho biết, bệnh nhân là chị Lương Thị T., 36 tuổi, trú tại xóm Trại, thuộc tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Việc chị T. được xác định nhiễm COVID-19 có yếu tố liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cơ quan chức năng Nam Định phong toả khu vực bệnh nhân covid-19 đầu tiên ở phố Tây Kênh (Cổ Lễ - Trực Ninh).

Cơ quan chức năng Nam Định phong toả khu vực bệnh nhân covid-19 đầu tiên ở phố Tây Kênh (Cổ Lễ - Trực Ninh).

Cụ thể, từ ngày 2/4 đến 28/4, chị T. lên chăm người nhà điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5 chuyển sang Bệnh viện K3 - Tân Triều, sau đó về quê ở Thị trấn Cổ Lễ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lịch trình đi lại, tiếp xúc của chị T sau khi về quê là:

Vào 9h ngày 2/5, chị đi xe khách Thành Công từ Hà Nội về quê, trên xe có 7 người. 11h cùng ngày chị T. về đến cầu Điện Biên ở Cổ Lễ, bắt xe ôm về nhà (không nhớ tên lái xe vì bị say xe).

Về đến nhà, chị T. tiếp xúc gần với chồng và 2 con, sau đó chỉ ở nhà.

Đến 9h ngày 4/5, chị T. chở con đến trường Mầm non A3 ở Tổ dân phố Tây Kênh, không tiếp xúc với ai. Đến 11h cùng ngày chị T. ra trụ sở Công an thị trấn Cổ Lễ làm căn cước công dân, có tiếp xúc với 1 cán bộ Công an không nhớ tên.

Đến 15h cùng ngày quay lại trụ sở Công an thị trấn để tiếp tục làm thẻ căn cước, tiếp xúc lại với cán bộ công an gặp lúc buổi sáng cùng mấy người khác trong phòng. 30 phút sau, chị T. ra quán photo Ngát Lượng gần đó, photo giấy tờ, sau đó quay lại trụ sở Công an thị trấn.

Đến 7h ngày 5/5, sau khi xuất hiện nhiều thông tin về ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chị T. ra Trạm Y tế thị trấn khai báo Y tế.

Ngày 6/5, chị T. được Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả sau đó cho biết chị T. đã dương tính với COVID-19, được cách ly ngay tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh.

Sau khi chị T. được xác định dương tính, cơ quan chức năng Nam Định đã phong tỏa khu dân cư nơi chị T. sống; khẩn trương truy vết, xác minh các F1, F2 để áp dụng các biện pháp dập dịch, đảm bảo quy trình và quy định phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.