Huế tung quân truy vết F1 đã gặp 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khi ghé Huế

Huế tung quân truy vết F1 đã gặp 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khi ghé Huế

Theo đó bước đầu tỉnh Thừa Thiên – Huế đã công bố lộ trình BN 601, 602. Bệnh nhân 601: Là chị H.T.T.V., sinh năm 1979, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Ngày 187, cùng chồng và hai con đi du lịch Đà Nẵng trên chuyến bay VN122.

Bệnh nhân 602: Là cháu H.H.A., sinh năm 2006, trú tại số 101, Quốc Lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú tại số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

BN 598 (nữ, 8 tuổi, Khu phố 5, TT.Hà Lam). BN là cháu nội của BN 522; 523, là con ruột của BN 597, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày BN chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522 và BN 523. Ngày 31/7, cách ly tại Khu cách ly tập trung tại TTYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện sức khỏe bình thường, ổn định.

Cụ thể ngày 23/07/202 8g00 sáng từ Đà Nẵng đến Huế, xe cá nhân 06 người 11g00 đến nhà 144 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế. 14g00 về Homestay Hue Villa (27 Lê Trung Định); 14g30 đến quán café Mắt Biếc (68 Bao Vinh); 17g00 về lại Homestay và đến  số nhà 10/144 đường Nguyễn Chí Thanh TP. Huế ăn cưới sau đó di chuyển đên café Công viên Tứ tượng (đối diện Khách sạn Morin); 21g00 về lại Homestay. Đến ngày 24/07/2020, 8g00 uống café tại quán Hoa Mộc (07 Lê Trung Định) đến 8g30 ăn sáng tại quán bún Cô Hon (21/39 Đinh Tiên Hoàng); 8g50 uống café tại quán café địa chỉ 44 Trần Quý Cáp; 9g30 rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

Huế tung quân truy vết F1 đã gặp 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khi ghé Huế ảnh 1
Homestay Hue Villa 27 Lê Trung Định TP. Huế nơi 3 bệnh nhân đã ở lại

Hiện có 18 trường hợp dương tính COVID-19 đang được điều trị tại cơ sở 2 BV Trung ương Huế, tất cả đều là bệnh nhân từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra. 

Từ ngày 27/7 đến 2/8, các chốt kiểm soát y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra hơn 25.000 lượt người, trung bình mỗi ngày kiểm tra khoảng 4.000 lượt người. Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cách ly y tế tập trung 495 trường hợp; ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 9.000 trường hợp; khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú 9.000 trường hợp. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện xét nghiệm 14.862 mẫu; có kết quả 10.500 mẫu âm tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.